Mau dàn hòa khi còn trên đường đi (Thứ Năm tuần X thường niên; Mt 5,20-26)

Thứ tư - 08/06/2016 14:19      Số lượt xem: 3015

Chúa Giêsu đưa ra nguyên tắc nền tảng cho mọi suy tư hành động của chúng ta, đó là cái nhìn hướng về Thiên Chúa.


 Khi hướng về Thiên Chúa và bắt chước Ngài, chúng ta mới nhận ra rằng khuôn mẫu đạo lý của con người là bất toàn như thế nào. Và vì nó bất toàn nên thường nẩy sinh mâu thuẫn. Vì thế, giáo huấn của Chúa ở đây là phải mau đi làm hòa với người anh em, thậm chí là để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa trước rồi mới trở lại dâng của lễ. Chúa dạy chúng ta phải chủ động đi làm hòa chứ đừng ngồi đấy mà lý luận đúng sai và phải hành động ngay trong lúc còn đi đường với người ấy, nghĩa là ngay trong cuộc sống ở đời này, kẻo hết thời gian ấy thì chúng ta sẽ bị tống ngục.

Nếu mỗi người biết nhìn hướng về Chúa và bắt chước Ngài thì việc nhận ra khuyết điểm của mình và mau dàn hòa với người anh em là điều dễ dàng, giúp mình và người anh em được Chúa thương giải thoát ngay ở đời này, là cơ hội để đón nhận và trao ban niềm vui.
 
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 215
  •   Máy chủ tìm kiếm 23
  •   Khách viếng thăm 192
 
  •   Hôm nay 42,707
  •   Tháng hiện tại 1,353,021
  •   Tổng lượt truy cập 81,285,921