Ông lấy quyền nào(Thứ Bảy tuần VIII Tn;Mc 11,27-33)

Thứ sáu - 27/05/2016 14:41      Số lượt xem: 3123

Chúa Giêsu giảng dạy trong Đền thờ, đánh đuổi những con buôn ra khỏi nơi thánh ấy.


 Người làm những điều đó một cách hoàn toàn tự nhiên không xin phép ai. Nếu các thượng tế, kinh sư và kỳ mục có chất vấn Chúa thì không phải là họ thiện chí muốn tìm sự thật, mà chỉ vì họ cho Chúa là kẻ phá rối và làm họ mất miếng mồi ngon xưa nay họ độc quyền chiếm giữ. Họ đâu có quan tâm đến việc thờ phượng Thiên Chúa. Nếu họ muốn chất vấn Chúa, thì Người đưa trường hợp của Gioan Tẩy Giả để chất vấn lại họ. Tại sao họ không lên tiếng để tìm sự thật khi Gioan rao giảng và làm phép rửa? Nếu họ không chất vấn Gioan thì tại sao họ lại chất vấn Chúa? Nếu họ tin Gioan là ngôn sứ, thì họ cũng phải tin lời chứng của ông mà nhận ra rằng Người mới thực là Vị Ngôn Sứ vĩ đại, Vị Ngôn Sứ đích thực từ Thiên Chúa mà đến. Như thế vấn đề quyền ở đâu và ai cho Chúa quyền ấy đã có câu trả lời.

Người tín hữu ý thức mình là đền thờ của Chúa và đền thờ này cần phải được thanh tẩy biết bao.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông
 
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 213
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 201
 
  •   Hôm nay 44,195
  •   Tháng hiện tại 1,288,204
  •   Tổng lượt truy cập 81,221,104