Nhà cầu nguyện của mọi dân tộc(Thứ Sáu tuần VIII thường niên;Mc 11,11-26)

Thứ năm - 26/05/2016 03:37      Số lượt xem: 3341

Đền thờ Giêrusalem là biểu tượng sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân của Người, là nơi linh thiêng dành cho việc cầu nguyện và tế tự, đồng thời cũng là biểu tượng lòng tin của toàn dân.


 Nơi đây có chỗ cho việc dâng lễ tế, cử hành phụng vụ và dâng hương, nhưng cũng có sân dành cho người nam, người nữ và chư dân. Vào lúc này, các sân này đã bị biến thành nơi họp chợ mua bán ồn ào huyên náo. Thấy cảnh tượng ngang tai chướng mắt như vậy, Chúa Giêsu đã xua đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi Đền thờ. Đây là hành động tẩy uế Đền thờ và trả lại cho nó vai trò và ý nghĩa nguyên thủy là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Nơi ấy, không phải chỉ dành cho dân tộc Do thái, mà cả dân ngoại cũng có chỗ dành cho họ để gặp gỡ Thiên Chúa.

Nếu Đền thờ Giêrusalem có chỗ dành cho dân ngoại, thì Hội Thánh trong nỗ lực tân Phúc Âm hóa để thông truyền Đức Tin, cũng cố gắng tạo lập "sân chư dân" để lắng nghe, đối thoại và trình bày chân lý cứu độ cho anh chị em không cùng một Đức Tin với chúng ta.
 
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 204
  •   Thành viên online 1
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 195
 
  •   Hôm nay 43,752
  •   Tháng hiện tại 1,287,761
  •   Tổng lượt truy cập 81,220,661