Linh mục đoàn giáo phận bước vào tuần tĩnh tâm năm

Thứ hai - 26/09/2022 22:13      Số lượt xem: 2192

Theo quy định của giáo luật, các linh mục buộc phải có thời gian tĩnh tâm năm để bắt chước gương Chúa Giêsu cầu nguyện và được kín múc ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ cho sứ vụ. Trong tinh thần đó, quý cha trong giáo phận đã bắt đầu tuần tĩnh tâm năm từ ngày 26-30/9/2022 tại Trung tâm mục vụ giáo phận.

HKS00883
Số các cha về tĩnh tâm khá đủ với 107 cha, bao gồm cả một số cha hưu trí và các cha thuộc các hội dòng Đaminh, Chúa Cứu thế, Thánh Thể đang phục vụ trong giáo phận. Ngoài ra còn có các thầy phó tế và các thày mãn trường đại chủng viện. Giảng phòng cho quý cha năm nay là Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long.
HKS00921
HKS00909
Trước giờ cơm tối, vào lúc 17 giờ 45, quý cha và quý thày chào Đức cha giảng phòng và Đức giám mục Giáo phận tại phòng Hội tầng 3 của Trung tâm mục vụ. Đức cha Phêrô từng có thời gian làm giáo sư Đại chủng viện Hà Nội, nên có một số cha là học trò của ngài. Vì thế, những lời chào mừng thăm hỏi khá thân mật, gần gũi. Cha Phêro Nguyễn Văn Nguyên, Tổng đại diện giáo phận, thay mặt cho quý cha có bài chào mừng Đức cha giảng phòng. Ngài cảm ơn Đức cha giảng phòng đã nhận lời mời của Đức giám mục giáo phận thu xếp công việc về giảng tĩnh tâm cho Linh mục đoàn giáo phận. 
HKS00926
HKS00939
Nhân dịp mừng lễ thánh Vinh Sơn Phaolô, quan thày của Đức cha giáo phận, hướng về Đức cha Vinh Sơn, cha Tổng đại diện thay mặt cho toàn thể quý cha và gia đình giáo phận chúc mừng lễ quan thày Đức cha. Ngài nói: Đáng lẽ ngày mai (27/9) đúng ngày lễ, gia đình giáo phận sẽ quy tụ về nhà thờ chính toà với Thánh lễ đại triều để mừng lễ vị cha chung giáo phận. Nhưng vì trùng với tuần tĩnh tâm, nên trong khung cảnh đơn sơ, quý cha xứ hiện diện sẽ đại diện cho tất cả các giáo xứ, tất cả đoàn chiên giáo phận dâng lên Đức cha lời cầu chúc thánh thiện và tốt đẹp nhất trong ngày mừng lễ bổn mạng của Đức cha.
HKS00984
HKS01004
Tuần tĩnh tâm của quý cha được bắt đầu bằng giờ chầu Mình Thánh Chúa vào lúc 19 giờ 45. Trong tuần này, vì các cha đi tĩnh tâm nên các nhà thờ trong giáo phận không có Thánh lễ. Dầu vậy trong các giờ cầu nguyện, xin các anh chị em giáo hữu đừng quên cầu nguyện cho các linh mục của mình có được thời gian tĩnh tâm sốt sắng. Vì chắc chắn rằng những hoa trái thiêng liêng quý cha đón nhận được trong thời gian đặc biệt này, sẽ không chỉ ở với quý cha, nhưng sẽ là những hoa quả dành cho cánh đồng truyền giáo, những người mà quý cha đang phục vụ trong giáo phận.  
 
 
Một số hình ảnh khác
HKS00889
HKS00900
HKS00902
HKS00912
HKS00925
HKS00934
HKS00945
HKS00953
HKS00956
HKS00957
HKS00975
HKS00986
HKS00990
HKS01002
HKS01006
HKS01016
HKS01030
HKS01039

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Vũ Văn Khương


 
Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 5 đánh giá
Xếp hạng: 4.8 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 213
  •   Thành viên online 1
  •   Máy chủ tìm kiếm 14
  •   Khách viếng thăm 198
 
  •   Hôm nay 14,046
  •   Tháng hiện tại 654,818
  •   Tổng lượt truy cập 80,587,718