Sinh viên Công Giáo Hải Phòng tại Hà Nội: Thánh lễ tháng đầu tiên của năm học 2022 – 2023

Thứ hai - 26/09/2022 12:14      Số lượt xem: 1039

Sáng ngày 25/9/2022, tiết trời Hà Nội đã dần vào thu, những làn gió mát mẻ xua đi cái nắng nóng oi bức của mùa hè. Đây là khoảng thời gian tựu trường của tất cả các khóa sinh viên. Cũng vì lẽ đó, Thánh lễ tháng này cũng là Thánh lễ đầu tiên của năm học 2022 – 2023. Đây cũng là Thánh lễ cuối cùng cha Gioan Baotixita Bùi Văn Hân trong vai trò đặc trách nhóm.

z3751252667922 a8b0231b6b2c5744e617a89419367503
 Trong tâm tình yêu mến Chúa, từ sáng sớm các bạn sinh viên đã có mặt tại nhà thờ Giáo xứ Tân Lạc để gặp mặt nhau sau ba tháng hè xa cách. Như thông lệ, các bạn sinh viên quây quần vòng tròn bên nhau để chia sẻ Lời Chúa cũng như giới thiệu các bạn tân sinh viên với tất cả mọi người.
z3751252673418 e5f0ab93d7ecc8452be22afaed4b18a3
Thánh lễ diễn ra trong sự sốt sắng với sự có mặt của cha Phêrô Đoàn Văn Khải – Tân đặc trách giới trẻ Giáo phận. Trong chức vụ này, ngài cũng phụ trách Nhóm SVCG Hải Phòng tại Hà Nội thay cha cựu đặc trách Gioan Baotixita.
z3751252670228 f48d9afb9069967c382979bd2f793c2e
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Phêrô nhấn mạnh chủ đề của bài Tin Mừng là “sự vô cảm”. Cha cho biết bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ thông tin ngày càng phát triển làm cho con người ngày càng xa cách nhau. Đó là biểu hiện lối sống vô cảm của xã hội hiện đại. Do vậy, cha tha thiết kêu gọi mỗi người hãy sống theo lời Chúa dạy “Không được vô cảm” như dụ ngôn trong bài Tin Mừng nhắc đến. Cha mong rằng qua bài Tin Mừng này, mỗi anh chị em dù là địa vị hay của cải như thế nào cũng hãy biết chia sẻ và quan tâm đến mọi người xung quanh, vì đó là điều mà Chúa muốn ở nơi con người.
z3751252661501 980a0c4be367add51ad6d93e3335aa56
z3751252679246 802ba3df51578199f8c20f9febccb104
Sau Thánh lễ là lời chia tay và trao gửi sinh viên của cha cựu đặc trách Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hân sau 5 năm 7 tháng đồng hành và gắn vó với anh chị em SVCG Hải Phòng tại Hà Nội. Trước hết, cha cám ơn tất cả anh chị em trong ban điều hành các khóa, sau nữa cha cũng không quên cám ơn tất cả các bạn sinh viên đã cộng tác, đồng hành cùng với cha trong suốt quãng thời gian vừa qua. Vào 5 năm trước, cha đặc trách Phêrô là người đã giao nhóm sinh viên cho cha khi ngài được cử sang nước ngoài để học tập. Và giờ đây, cha cựu đặc trách cũng chính thức gửi gắm lại các bạn sinh viên trong nhóm cho cha Phêrô trong thời gian tới. Cha mong và hy vọng nhóm SVCG Hải Phòng tại Hà Nội sẽ ngày càng lớn mạnh hơn nữa và thăng tiến trong đời sống đức tin của chính mình.

Tác giả bài viết: BTT Sinh viên


 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 187
  •   Máy chủ tìm kiếm 21
  •   Khách viếng thăm 166
 
  •   Hôm nay 27,029
  •   Tháng hiện tại 1,013,946
  •   Tổng lượt truy cập 79,762,630