Trại hè 2022 của TNTT Giáo xứ Nam Am

Thứ tư - 21/09/2022 05:00      Số lượt xem: 1016

Hai ngày 01- 02/9/2022, các bạn thiếu nhi trong toàn phủ xứ Nam Am đã có thời gian gắn bó với Chúa Giêsu cách đặc biệt trong khuôn khổ kỳ trại hè, dưới sự diều hành của cha phụ tá Gioan Baotixita Đinh Văn Huynh.

p hai 167

Vào lúc 19 giờ 30, thứ Năm ngày 01/9, các em thiếu nhi cùng nhau bước vào đêm lửa trại. Trong lời hát “Gọi lửa” mọi người cùng nhau gọi ngọn lửa thiêng đến. Không khí thật sôi động đến mức có thể ví những ánh lửa bùng lên mạnh mẽ cũng không bằng tinh thần của các bạn thiếu nhi lúc này. Mọi khoảng cách đều được xóa bỏ, những cái nắm tay, những nụ cười tươi tắn khiến trái tim chạm đến trái tim và giúp các bạn đến gần hơn với Chúa hơn. Qua những cử điệu sôi động, những trò chơi thú vị, làm các bạn thiếu nhi tốn khá nhiều năng lượng. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn nào cũng tham gia hết mình. Vào cuối đêm lửa trại, các bạn bước vào giờ cầu nguyện trong bầu khí thinh lặng. Không gian trầm lặng, thiêng liêng giúp các em lắng đọng tâm hồn lắng nghe lời Chúa, cùng với những lời nguyện tự phát đầy tâm tình của một số em đại diện, kết hiệp trong sâu lắng với Chúa.
p hai 26
 
Sáng 02/09, ngày thứ hai của kỳ hội trại, một ngày thật tuyệt với thời tiết đầy nắng càng giúp các em cháy hết sức trẻ và sự hồn nhiên. Lúc 7 giờ 30, cùng với sự hướng dân của cha sa mạc trưởng Gioan Baotixita Đinh Văn Huynh, quý thầy, quý dì trợ úy và các anh chị huynh trưởng – giáo lý viên, các em hòa mình vào khung cảnh Thánh Kinh qua những trò chơi sinh hoạt để cảm nhận rõ được tình yêu của Thiên Chúa và lắng nghe Ngài, đến với Đức Giêsu để học Ngài sự Hiền lành, Khiêm nhường và Yêu thương. 
 
r17a6635

Trong câu chuyện dưới cờ, cha sa mạc trưởng lược lại những hình ảnh nổi bật trong cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả, qua đó gợi lên những bài học thánh thiện cho các sa mạc sinh. Cuối cùng, cha chúc các sa mạc sinh một ngày trại hè bổ ích, nhiệt tình, hết mình trong sự đồng hành của Chúa Giêsu.
 
r17a6477
 
Trại hè trong Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể được thiết kế như một khóa huyện luyện cho các sa mạc sinh. Trong suốt quá trình huấn luyện, sau khi đã được chia thành các đội để lấy tinh thần thi đua và tạo bầu khí đoàn kết, các sa mạc sinh được dẫn dắt hoạt động liên tục, vừa học vừa chơi, trải qua các thử thách tại các trạm sa mạc, để rút ra các kiến thức mang tính chất thực tế.

 
r17a6582

Lần lượt các trạm sa mạc được lấy ý tưởng từ Thánh Kinh như cuộc Truyền tin cho ông Dacaria, Đức Mẹ thăm viếng bà Elidabet, Thánh Gioan rao giảng... đến trạm cuối cùng: “Trạm phép rửa”, các sa mạc sinh được thanh tẩy bằng “dòng nước Giođan” được thiết kế khá ấn tượng. Ý nghĩa của các trạm sa mạc cho thấy một hành trình những người tham dự sau khi đã trải qua bốn trạm sạch có, đẹp có, thơm có, mỹ miều có... thì cuối cùng được gột rửa để trở nên “thanh sạch”.
 
r17a6506

Ngày huấn luyện khép lại với những niềm vui còn lan tỏa trong bầu khí sôi động nhưng vẫn đầy tinh thần đoàn kết, kỷ luật và nhiều bài học ý nghĩa được gửi gắm cho các sa mạc sinh theo tôn chỉ của Phong trào TNTT là sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể trong cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ.
 
BTT TNTT Gx Nam Am
Một số hình ảnh khác
P HAI
P HAI 13
 
P HAI 8
P HAI 2
P HAI 30
P HAI 26
P HAI 131
P HAI 49
R17A6369
R17A6418
 
R17A6483
R17A6489
R17A6588
R17A6587
 
TNT 9653
TNT 9716
 
R17A6692
P HAI 133
P HAI 139
P HAI 140
P HAI 154
P HAI 209
P HAI 214
P HAI 213
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 232
  •   Máy chủ tìm kiếm 49
  •   Khách viếng thăm 183
 
  •   Hôm nay 37,461
  •   Tháng hiện tại 1,024,378
  •   Tổng lượt truy cập 79,773,062