Cho không (Thứ Bảy tuần X thường niên - Thánh Banaba, tông đồ; Mt 10,6-13)

Thứ sáu - 10/06/2016 14:19      Số lượt xem: 2832

Chúa Giêsu là Đấng Mêsia muôn dân trông đợi. Người là Đấng Thiên Chúa sai đến trần gian để thực hiện công trình cứu độ.


 Vì thế Người là Đấng Thiên Sai. Chúa Giêsu đã thiết lập Hội Thánh để tiếp tục công trình cứu độ. Người gọi và chọn các môn đệ, huấn luyện họ rồi sai họ đi. Những người này được gọi là các tông đồ hay sứ đồ, nghĩa là những người được sai đi. Hội Thánh bao gồm những người lãnh nhận hồng ân cứu độ của Chúa Giêsu, lãnh nhận Đức Tin và Tin Mừng cứu độ của Người, Hội Thánh được sai đi khắp tứ phương thiên hạ để chia sẻ hồng ân Đức Tin và loan báo Tin Mừng của Chúa. Chúa bảo họ đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.

Thánh Banaba mà Hội Thánh mừng kính hôm nay không phải là một trong số Mười Hai, nhưng ngài được gọi là tông đồ vì đã đóng góp phần rất quan trọng trong đời sống Hội Thánh sơ khai, đặc biệt là việc giới thiệu và bảo lãnh cho vị tông đồ của dân ngoại là thánh Phaolô. Thánh nhân đã cùng với thánh Phaolô đã lên đường để đưa biết bao dân ngoại vào trong Hội Thánh. Ngài đã cho không như lệnh truyền của Đấng Cứu Thế.

 
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 235
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 227
 
  •   Hôm nay 25,054
  •   Tháng hiện tại 1,335,368
  •   Tổng lượt truy cập 81,268,268