Giáo Hạt Chính Tòa: Thường huấn Ban Hội đồng Giáo xứ
Thứ bảy - 15/06/2024 08:42 Số lượt xem: 1378
Theo chương trình thường huấn tại các Giáo hạt, Thứ Tư ngày 12 tháng 6 năm 2024, Ban giáo dân đã tổ chức ngày thường huấn cho quý chức Ban Hội đồng Giáo xứ thuộc Hạt Chính Tòa, tại giáo xứ Đồng Giá với chủ đề: “Thúc đẩy sự tham gia”.
Đúng 8h00, cha Isiđôrô Phạm Văn Toản - trưởng Ban giáo dân đã có lời chào mừng sự hiện diện của cha quản hạt Inhaxio Đoàn Thanh Vững, quý cha trong ban điều hành, quý cha trong giáo hạt cùng với 350 tham dự viên là những người đang tham gia trong ban Thường trực thuộc 20 giáo xứ trong giáo hạt Chính Tòa.
Sau những giây phút lắng đọng cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa và chúc lành cho ngày thường huấn, các tham dự viên đã lắng nghe bài chia sẻ của cha Giuse Bùi Văn Đạo, chính xứ Hào Xá, đặc trách giảng huấn của Ban giáo dân về đề tài đầu tiên: “Hội đồng mục vụ giáo xứ tham gia đồng trách nhiệm trong sứ vụ của Giáo Hội.”
Khởi đi từ Giáo lý và Giáo huấn của Giáo Hội, cha Giuse nêu bật lên vai trò của người tín hữu trong sứ mạng xây dựng Giáo Hội do hiệu quả của Bí tích Rửa Tội. Qua đó, với việc thi hành các chức năng: Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế, các tham dự viên được mời gọi cộng tác với các chủ chăn của mình trong việc sống đức tin và làm sáng danh Chúa. Đây cũng chính là ý nghĩa của chủ đề ngày thường huấn: “Thúc đẩy sự tham gia”. Mặt khác, cha giảng huấn cũng nhấn mạnh, mỗi tham dự viên cần ý thức việc thi hành bổn phận là một ơn gọi được chính Chúa ủy thác chứ không đơn thuần là chọn lựa mang tích cách cá nhân.
Tiếp theo đó, sau giờ nghỉ giải lao giữa giờ, các tham dự viên tiếp tục được lắng nghe đề tài chia sẻ thứ hai: “Hội đồng mục vụ giáo xứ thúc đẩy sự tham gia trong sứ vụ truyền giáo” do cha Quản lý Tòa giám mục Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện trình bày. Trong bài chia sẻ, cha Quản lý Gioan Baotixita nhấn mạnh đến chức năng Ngôn sứ mà mỗi tín hữu đã lãnh nhận nhờ Bí tích Rửa Tội. Đây được coi như là một phương thế nhắc nhớ mỗi cá nhân về ơn gọi Truyền giáo của mình. Đồng thời, ngài cũng đề cập đến sự hiệp thông trong cộng đoàn giáo xứ như là điều kiện tiên quyết trước khi bắt đầu công việc truyền giáo. Để củng cố sự hiệp thông ấy, cha giảng huấn nhấn mạnh, mỗi một thành viên trong Ban Thường trực giáo xứ chính là một mắt xích quan trọng.
Sau hai bài chia sẻ đầy ý nghĩa, vào hồi 10h00, các tham dự viên hân hoan chào mừng Đức cha Vinh Sơn, Bề trên giáo phận đến ban huấn từ và dâng Thánh lễ. Sau khi chào mừng các tham dự viên hiện diện trong ngày thường huấn, Đức cha đã có những lời động viên, khích lệ và cám ơn mọi người đã luôn yêu mến Chúa và Giáo Hội, đồng thời tham gia xây dựng Giáo Hội bằng nhiều phương thế khác nhau. Kế đến, ngài cũng chia sẻ nhưng kinh nghiệm phục vụ của Ngài trước và sau khi về nhận Giáo phận Hải Phòng. Cuối cùng, ngài mong muốn các tham dự viên sẽ giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết như họ đang có, để cộng tác cùng các Cha xứ trong việc làm sáng danh Chúa giữa bối cảnh xã hội đầy biến động.
Đỉnh cao của ngày thường huấn là Thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 11h00. Mở đầu Thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa vì Ngài đã kêu gọi mỗi người vào trong ơn gọi phục vụ Chúa và Giáo Hội trong tư cách là Hội đồng mục vụ giáo xứ cũng như trong vai trò Trưởng Phó các hội đoàn. Đồng thời, ngài cũng mời cộng đoàn cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng của giáo phận và nơi mỗi giáo xứ.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Isiđôrô Phạm Văn Toản – Trưởng ban mục vụ giáo dân của Giáo phận đã bày tỏ tâm tình tri ân đến Đức cha Vinh Sơn, quý Cha và toàn thể tham dự viên. Cách riêng, ngài cũng đặc biệt cám ơn cha xứ Giuse Nguyễn Văn Chiến và cộng đoàn giáo xứ Đồng Giá, đã đăng cai và lo liệu ngày thường huấn Hội đồng mục vụ giáo xứ của giáo hạt Chính Tòa một cách thật chu đáo. Sau Thánh lễ, mọi người đã cùng nhau tham dự bữa tiệc rất trọng thể do cha xứ Giuse và cộng đoàn giáo xứ Đồng Giá khoản đãi.
Kết thúc ngày thường huấn, các tham dự viên trở về trong tâm thế hân hoan và phấn khởi. Qua ngày thường huấn này, các tham dự viên đã được cùng nhau học hỏi, lắng nghe những tâm tư, thao thức của Bề trên Giáo phận, từ đó, mỗi tham dự viên được hâm nóng lại ngọn lửa nhiệt huyết của mình. Ước mong qua những chia sẻ quý báu của quý Cha, hoa trái của ngày thường huấn hôm nay sẽ trổ sinh nơi các giáo xứ qua việc dấn thân phục vụ của các tham dự viên.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn