Giáo xứ hải đảo Cô Tô có cha chính xứ tiên khởi
Thứ sáu - 02/12/2022 16:05 Số lượt xem: 1659
Vào hồi 17 giờ chiều thứ Năm ngày đầu tiên của tháng 12 (01/12/2022), giáo xứ xa xôi nơi huyện đảo Cô Tô thuộc tỉnh Quảng Ninh chính thức có vị mục tử chính xứ đầu tiên đến đồng hành với cộng đoàn tín hữu nơi đây trong đời sống đức tin. Thánh lễ nhận xứ của cha tân chính xứ, cha Augustino Hoàng Ngọc Toàn do Đức giám mục giáo phận Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ sự.

Huyện Cô Tô có địa giới hành chính bao gồm các hòn đảo ngoài khơi vịnh Bắc Bộ, cách đất liền 60 hải lý. Toàn huyện có 30 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó ba đảo lớn nhất là đảo Cô Tô Lớn, đảo Thanh Lân và đảo Trần. Đảo Cô Tô Lớn và đảo Thanh Lân nằm gần nhau và có cộng đoàn tĩn hữu Công giáo hợp thành Giáo xứ Cô Tô gòm có họ nhà xứ Cô Tô và Giáo họ Thanh Lân trực thuộc. Trước năm 1978, cư dân nơi đây chủ yếu là người gốc các dân tộc thiểu số ở vùng ven biển Quảng Đông, Phúc Kiến và đảo Hải Nam phiêu bạt đến. Nửa cuối năm 1978, người gốc Hoa về Trung Quốc, trên đảo chỉ còn lại 10% dân số (gần 700 người). Năm 1989, theo chương trình đi vùng kinh tế mới gọi của chính phủ, khoảng 50 hộ gia đình với hơn 250 tín hữu thuộc giáo xứ Xương Điền và Văn Lý thuộc Giáo phận Bùi Chu cùng với đoàn bà coin di dân đã đến mảnh đất đảo xa vắng này. Đến năm 1993 nhiều nhóm tín hữu Công giáo khác tiếp tục đến đây kiếm kế mưu sinh, không chỉ là người Bùi Chu, mà còn có một số người Hải Phòng và Thanh Hoá. Cộng đoàn đức tin ngày một thêm đông tạo thành Xóm đạo Cô Tô. Năm 2004, Bề trên giáo phận là Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên chính thức thiết lập Giáo họ Cô Tô và tôn nhận thánh Phêrô làm Quan thầy. Giáo họ khi ấy có 72 hộ gia đình với 302 giáo dân. Năm 2009, cộng đoàn nơi đây khởi công xây dựng nhà thờ và khánh thành vào năm 2013 do chính Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, khâm sứ Tòa Thánh làm phép. Kể từ khi giáo họ có nhà thờ mới, đức tin không ngừng phát triển. Từ một cộng đoàn bé nhỏ và non yếu, Cô Tô đã vươn mình lớn mạnh. Năm 2020, Cô Tô có 139 gia đình với 570 nhân danh. Chính sự lớn mạnh này cùng với vị thế "đắc địa" tại trung tâm của huyện đảo, Giáo họ Cô Tô đã được Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, Giám quản Tông toà Giáo phận, quyết định nâng lên hàng giáo xứ. Và sau hai năm lên xứ, hôm nay Giáo xứ Cô Tô có cha chính xứ tiên khởi về chung sống và cùng với bà con xây dựng đời sống đức tin nơi đây.
Được biết, cha Augustino Hoàng Nọc Toàn chịu chức linh mục năm 2014, đã coi sóc hai giáo xứ Hà Lai (Đầm Hà) và Đồng Bình trước khi được bổ nhiệm làm cha xứ Cô Tô. Trong huyện đảo Cô Tô mà cha Augustino được gửi đến phục vụ, có 30 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó hai đảo có cộng đoàn tín hữu là Cô Tô với khoảng 600 nhân danh và Thanh Lân với khoảng gần 800 nhân danh. Huyện Cô Tô nằm ngoài khơi vịnh Bắc Bộ, cách đất liền 60 hải lý cho nên chuyện đi lại với đất liền là rất khó khăn. Ước mong rằng cuộc ra khơi của vị cha xứ tiên khởi nơi giáo xứ hải đảo vùng ngoại biên này mang lại nhiều mẻ lưới với những thành quả tốt đẹp.
Hình ảnh: Media Truyền Tin
Tác giả bài viết: Lm. Giuse Vũ Văn Khương
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn