Giáo xứ Gia Đước bước sang trang sử mới

Thứ tư - 30/11/2022 10:33      Số lượt xem: 1451

Thứ Ba, 29/11/2022, là ngày đặc biệt với Giáo xứ Gia Đước, khi cộng đoàn tín hữu này lần đầu tiên có cha chính xứ coi sóc. Từ những hoang tàn của đống đổ vỡ sau biến cố dư cư 1954, những năm gần đây giáo xứ đang dần hồi phục, nhưng từ hôm nay, Gia Đước sẽ bước sang trang sử mới, khi được đón vị mục tử quản xứ tiên khởi về trực tiếp đồng hành với đoàn chiên.

IMG 5291
Vị mục tử quản xứ tiên khởi của cộng đoàn Gia Đước là cha Stephano Nguyễn Khương Duy, quê gốc Giáo họ Cống Hiền (thuộc giáo xứ Hội Am, Giáo hạt Nam Am), chịu chức linh mục năm 2012. Thánh lễ tạ ơn và các nghi thức nhận xứ của cha Stephano, diễn ra vào hồi 15 giờ cùng ngày, do Đức giám mục giáo phận chủ sự. Rất đông quý cha và quý cộng đoàn dân Chúa hiện diện cầu nguyện và chung vui với giáo xứ cùng cha xứ mới trong tiết trời mát mẻ của những ngày đầu đông.

Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức cha chủ tế ví đời sống đức tin giống như ngọn đèn. Để đèn cháy và chiếu sáng, thì trước tiên đèn phải có bấc, có dầu; tiếp đó cần phải có người châm lửa và che chắn cho khỏi gió thổi làm đèn tắt. Chúa Giêsu trong Tin Mừng đã nói, không ai đốt đèn rồi lại lấy thùng úp lên, nhưng phải để trên đế cao để ánh sáng được lan tỏa. Người tín hữu sống đời đức tin của mình ngoài việc cần rất nhiều yếu tố nội tâm, ngoại tại, giống như bấc, dầu, lửa... để duy trì thì còn cần phải có bổn phận chiếu ánh sáng đức tin trong môi trường sống của mình, góp phần làm cho Tin Mừng của Chúa Giêsu được nhiều người biết đến. Linh mục quản xứ và cộng đoàn tín hữu phải đồng tâm hiệp lực với nhau để cho ngọn đèn đức tin được cháy, cháy sáng và không bị tắt.

Gia Đước là một cộng đoàn đức tin có một lịch sử với nhiều thăng trầm. Sau năm 1954, cộng đoàn này gần như tan rã do số người đi Nam quá đông, ngôi nhà thờ bị bão giật đổ ngay sau đó (1955) và những khó khăn bởi thời... Thời kì mà theo như lời Đức cha chủ tế, người giáo dân không đủ ăn thì khó mà nghĩ đến việc xây dựng lại nhà thờ, nên bà con mạnh ai nấy giữ đạo cho riêng mình. May mắn trong ý Chúa quan phòng, từ thời cha cựu quản nhiệm Gioakim Nguyễn Đức Báu, cộng đoàn bắt đầu được quy tụ và hồi sinh. Nhất là trong những năm gần đây, dưới sự nhiệt thành của cha quản nhiệm Giuse Nguyễn Văn Chiến, chính xứ Đồng Giá, khuôn viên nhà thờ được mở rộng và hợp thức hóa. Nhà thờ được tu sửa. Nhà mục vụ, hệ thống tượng đài, nhà chờ Phục sinh và nhiều hạng mục khác được xây dựng. Các hội đoàn đạo đức được thành lập và duy trì sốt sắng. Nhiều anh chị em tín hữu khô khan hoặc rối đạo được gỡ rối và sinh hoạt đạo đức trở lại. Đời sống đức tin hồi sinh mạnh mẽ.

Trong bài cảm ơn trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Stephano ví mình như người dọn bữa và người làm vườn nho của Chúa, nên rất cần sự cộng tác, chung tay và cả sự thông cảm của cộng đoàn khi chẳng may có lúc “cơm khô, cơm sống”. Ngài xúc động và trân trọng về sự hiện diện của Đức cha, quý cha cùng đông đảo quý khách đến chung vui với ngài cũng như Giáo xứ Gia Đước trong  ngày đặc biệt này.

Niềm vui của ngày lịch sử nơi mảnh đất Gia Đước được nối dài sau Thánh lễ với bữa tiệc mừng xen lẫn chương trình hoan ca do giáo xứ tự dàn dựng. Nhìn không khí sinh động và niềm vui lộ rõ trên từng khóe mắt của bà con giáo dân cùng những người tham dự, viễn cảnh một cộng đoàn đức tin phát triển mạnh mẽ trong tương lai trong trang sử mới, hoàn toàn không chỉ là niềm hy vọng.

Bài viết: Lm. Giuse Vũ Văn Khương
Hình ảnh: Media Truyền Tin

 
Một số hình ảnh khác
IMG 5163
IMG 5171

IMG 5178
 IMG 5188
IMG 5195
IMG 5198
 
IMG 5200
 
IMG 5212
IMG 5215
 
IMG 5224
 
IMG 5226
 
IMG 5255
 
IMG 5261

IMG 5273
 
IMG 5289
 
IMG 5238
 
IMG 5307
 
IMG 5321

IMG 5322
 
IMG 5326
 
IMG 5339
 
IMG 5344
 
IMG 5349
 
IMG 5358

IMG 5359
 
IMG 5369
 
IMG 5394
IMG 5405
 
IMG 5408
 
IMG 5413
 
IMG 5426
 
IMG 5428
 
IMG 5435
 
IMG 5437
 
IMG 5431
IMG 5463
 
IMG 5482
IMG 5454
 
IMG 5488
IMG 5500





 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 333
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 321
 
  •   Hôm nay 15,182
  •   Tháng hiện tại 714,636
  •   Tổng lượt truy cập 80,647,536