Giáo khu 4 thuộc Giáo họ Quỳnh Hoàng mừng lễ quan thày Các thánh tử đạo Việt Nam
Thứ hai - 28/11/2022 12:09 Số lượt xem: 530
Sau tròn một năm được thành lập, tối thứ Năm ngày 24/11/2022, Giáo khu 4 thuộc Giáo họ Quỳnh Hoàng (Giáo xứ Trang Quan – Đồng Giới) mừng lễ quan thày lần đầu tiên với những dấu ấn, những thành quả ban đầu đáng nhớ. Đặc biệt, số nhân danh của giáo khu mặc dù còn khiêm tốn nhưng sau một năm đã quy tụ tăng lên gấp hơn ba lần.

Thánh lễ mừng kính quan thày giáo khu được cử hành vào hồi 19 giờ cùng ngày, do cha cố Antôn Nguyễn Văn Uy chủ tế. Hiện diện trong Thánh lễ có quý sơ đang phục vụ trong phủ xứ Trang Quan – Đồng Giới, quý chức và cộng đoàn dân Chúa các giáo khu trong Giáo họ Quỳnh Hoàng. Trước Thánh lễ, trong tiết trời mưa nhẹ, cha xứ Giuse chủ sự nghi thức rước kiệu thánh tượng, thánh tích thánh Giám mục tử đạo Dominicus Henares Minh cùng hôn kính thánh tích ngài. Thánh Dominicus Henares Minh từng làm Giám mục phó đại diện tông tòa hạt đại diện tông tòa Đông Đàng Ngoài, nay là Giáo phận Hải Phòng, trước khi lãnh hồng ân tử đạo.
Chia sẻ trong Thánh lễ, cha xứ Giuse phân tích những lí do chính yếu dẫn tới các sắc dụ bách hại đạo thời các vua phong kiến tại nước ta. Theo cha, đó là do sự xung đột giữa ý thức hệ Nho giáo của chế độ phong kiến lúc bấy giờ tôn sùng vua như là thiên tử, là thần linh, có quyền sinh sát trên thần dân. Trong khi giáo lí Công giáo dạy chỉ một Thiên Chúa mới có quyền trên mọi sự; Do số người theo Đạo gia tăng làm cho chức sắc các tôn giáo khác lo lắng bị đánh mất sự ảnh hưởng; Do giáo lí một vợ một chồng của Công giáo khác với tập tục đa thê của quan lại triều đình phong kiến, làm ảnh hưởng tới gia tục của các quan và quyền lợi của các cung phi trong triều. Có bà vương phi đã trách cha Đắc Lộ khi rao giảng quy định này. Chính từ những lí do đó mà xuất phát các lời vu cáo sai lạc về Đạo Chúa, về các hoạt động của các thừa sai và sự quy tụ của các cộng đoàn tín hữu, dẫn tới các sắc dụ cấm đạo trong lịch sử.
Cuối Thánh lễ, Ban hành giáo họ Quỳnh Hoàng có lẵng hoa chúc mừng quan thày Giáo khu 4. Ông trưởng khu Giáo khu 4 cũng có bài cảm ơn quý cha, quý tu sĩ cùng những người hiện diện trong Thánh lễ cầu nguyện cho giáo khu và có những bó hoa tặng quý cha đồng tế để tỏ lòng yêu mến.
Địa bàn Giáo khu Các thánh tử đạo Việt Nam trải rộng hết một xã thuộc huyện An Dương, Hải Phòng, cách xa nhà thờ Giáo họ Quỳnh Hoàng. Trên địa bàn rộng lớn này hiện chưa có ngôi nhà thờ nào, các gia đình Công giáo sống rải rác không tập trung. Vì thế, giáo khu được cha xứ thành lập với hình thức hoạt động giống như một giáo điểm, mục đích để truyền giáo và quy tụ các anh chị em tín hữu. Tình hình không thuận lợi về truyền giáo và quy tụ là đặc điểm khó khăn chung trong môi trường sống đạo ngày hôm nay, và cũng không ngoại lệ nơi cộng đoàn này. Tuy nhiên, sau một năm, các sinh hoạt mang tính mục vụ của giáo khu cũng đang được định hình và có những thành quả bước đầu, nhất là số nhân danh đã tăng lên gấp hơn ba lần. Ước mong, nhờ lời cầu bầu của Các thánh tử đạo Việt Nam quan thày và nhờ những thành quả bước đầu mang tính khích lệ, Ban hành giáo cùng các thành viên giáo khu mỗi ngày một hiệp nhất, nhiệt thành xây dựng cộng đoàn giáo khu ổn định và phát triển.
Bài viết: Văn Hiểu
Hình ảnh: Văn Hùng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn