Ngày 30/06/2024, Giáo xứ Bình Hoàng hân hoan chào đón chào Đức Cha Giáo phận đến viếng thăm và chủ sự Thánh Lễ Chúa Nhật 13 Thường Niên năm B.
Đức Cha thăm giáo họ Tam Cửu (Gx Bùi Hoà)
Trong chuyến viếng thăm mục vụ ngày 30/06 của Đức Cha Giáo phận về với vùng đất Hải Dương. Buổi sáng, Đức Cha chủ sự Thánh lễ cắt băng khánh thành làm phép nhà thờ và nhà Giáo lý Giáo họ Đồng Chấm thuộc Giáo xứ Bùi Hoà. Trong đó, Ngài cũng dành thời gian viếng thăm cộng đoàn Giáo họ Tam Cửu, Giáo họ Di Linh thuộc giáo xứ.
Đức Cha thăm giáo họ Di Linh (Gx Bùi Hoà) Cách giáo xứ Bùi Hoà hơn 10km vào buổi chiều cùng ngày, Đức Cha tới thăm giáo xứ Bình Hoàng do cha Giuse Phạm Văn Sửu đang coi sóc.
Đúng 17h45, Đức Cha đã về đến Giáo xứ trong không khí vui mừng của toàn thể cộng đoàn, cha xứ Giuse, quý chức và cộng đoàn dành tặng Đức Cha những đoá hoa tươi và tiếng vỗ tay giòn giã.
Sau đó, Đức Cha cùng cộng đoàn tiến vào nhà thờ viếng Thánh Thể ít phút.
Trước Thánh lễ, Đức Cha dành thời gian chia sẻ tâm tình cùng các em Thiếu Nhi Thánh Thể liên xứ Đồng Vạn và Bình Hoàng. Ngài khẳng định về tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể và Lời Chúa trong đời sống Đức Tin người Kitô hữu, Ngài cũng mong muốn các em sống đạo một cách hữu hiệu nhất để chính các em sẽ đem hình ảnh Thiên Chúa đến với tất cả mọi người xung quanh.
Sau bài chia sẻ, đại diện cấp chính quyền địa phương xã Vạn Phúc có lẵng hoa gửi đến chúc mừng Đức Cha và Giáo xứ.
Đúng 18h30 Thánh lễ Chúa Nhật 13 đã được diễn do Đức Cha chủ sự.
Qua bài Tin Mừng Thánh Maccô kể về việc Chúa Giêsu chữa lành cho người phụ nữ bị bệnh băng huyết 12 năm và đứa con ông trưởng hội đường trong tình trạng nguy kịch, Đức Cha khẳng định quyền năng của Chúa Giêsu, Người có thể chữa tất cả các bệnh tật và Người cũng có thể ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để tìm ra những phương thuốc hữu hiệu phù hợp cho cuộc sống hiện tại với điều kiện chúng ta cần tin tưởng trọn vẹn nơi Ngài.
Đức Cha mong muốn chúng ta luôn yêu mến, cầu nguyện, năng chạy đến cùng Mẹ Maria và Chúa Giêsu Thánh Thể để được Chúa hướng dẫn và nâng đỡ.
Sau bài chia sẻ là lời nguyện chung và bắt đầu bước sang phần Phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện có lời cảm tạ tri ân tới Đức Cha, quý cha và cộng đoàn đã cùng hiệp ý sốt sắng cầu nguyện trong Thánh lễ. Giáo xứ cũng dành đoá hoa tươi bày tỏ lòng biết ơn Đức Cha.
Theo như lược sử giáo xứ, Giáo xứ Bình Hoàng được đón nhận Tin Mừng từ rất sớm. Trước năm 1954 là một Giáo xứ lớn trong khu vực gồm các Giáo họ nay là các Giáo xứ Đồng Bình, Đồng Vạn và Bùi Hoà với số giáo dân trong Giáo xứ khoảng 4000 - 5000 người và các cơ sở rất quy mô nhưng sau biến cố di cư năm 1954 hầu hết giáo dân di cư vào Miền Nam chỉ còn lại một số gia đình ở lại và các cơ sở vật chất cũng bị xuống cấp hoặc bị sử dụng mục đích khác. Cho đến nay, nhờ sự quan phòng của Chúa, sự chăm sóc tận tình của quý cha, cộng đoàn đức tin đang dần lớn mạnh. Ước mong, cộng đoàn đức tin nơi đây tiếp tục tin tưởng, cầu nguyện phó thác nơi Chúa và sống chứng ta đức tin trong đời sống hàng ngày hầu có thể giúp giáo xứ được thăng tiến hơn.