Thánh lễ Vọng kính Thánh Phêrô và Phaolô cùng cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục Giuse Trương Cao Đại

Thứ bảy - 29/06/2024 16:21      Số lượt xem: 263

Vào lúc 18h30 ngày 28/6/2024, tại nhà thờ Chính Tòa Giáo phận, Đức Cha cùng quý cha và cộng đoàn dân Chúa hiệp dâng trong Thánh lễ Vọng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô cùng cầu nguyện cho Đức Cố Giám Mục Giuse Trương Cao Đại nhân dịp giỗ lần thứ 55.

TUY01888
Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Đức Cha và quý cha cùng thắp hương trước phần mộ của Đức Cha Cố trên nên cung thánh của nhà thờ.
TUY01902
Trong lần giỗ thứ 55 của Đức Cố Giám mục Giuse trùng với lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô cột trụ của Hội Thánh, Đức Cha Giáo phận bày tỏ niềm tri cảm tạ Thiên Chúa đã trao cho Hội Thánh có được các Ngài là những con người có lòng nhiệt thành, lòng yêu mến và sự hăng say loan báo Tin mừng để có được một Hội Thánh như ngày hôm nay. Nhân ngày giỗ lần thứ 55, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Vị Mục Tử của Giáo phận đã chịu nhiều khó khăn vất vả để cáng đáng bảo vệ Giáo Phận Hải Phòng những năm trước kia.
TUY01917
Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức Cha cho cộng đoàn thấy được lòng yêu mến Chúa là điểm chủ chốt trong đời sống của người Kitô hữu. Cụ thể trong bài Tin mừng theo Thánh Gioan (Ga 21, 15-19), Đức Giêsu ba lần hỏi Thánh Phêrô về lòng yêu mến Chúa, Thánh nhân đã ba lần đồng ý và khẳng định tình yêu dành cho Chúa. Qua cách thức diễn tả của Tin mừng Gioan, Đức Cha giải thích cho cộng đoàn hiểu về tình yêu trở nên trọn vẹn và sinh nhiều hoa trái Tin mừng là yêu mến và tuân giữ lời Chúa.
TUY01915
So sánh hai Thánh trụ cột của Hội Thánh, Đức Cha cho cộng đoàn thấy về sự giống và khác nhau của mỗi Ngài. Như Thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin và là người thiết lập Hội Thánh tiên khởi cho người Ítraen, Thánh Phaolô người làm sáng tỏ đức tin, người dạy cho nhiều dân để nhận biết Đức Giêsu Kitô. Tuy khác nhau, các Ngài lại làm nên sự đa dạng trong cách thức loan báo Tin mừng của Chúa.
TUY01910
Chính điểm này lên hệ về Đức Cha Cố Giuse của Giáo phận, Đức Cha nhắn lại biến cố lịch sử nhưng năm di cư, những việc Đức Cha đã âm thầm làm: mở chủng viện trong Nam để đào tạo Linh mục cho Giáo phận, chăm lo cho bà con giáo dân… để một ngày trở lại Bắc có sẵn những thợ gặt của Chúa. Nhờ những ý tưởng và công việc trước đó, Đức Cha Cố đã góp phần giúp cho Giáo phận Hải Phòng được như ngày hôm nay. Kết thúc bài giảng, Đức Cha ước mong mọi người tiếp tục yêu mến Chúa và tuân giữ lời Chúa và đặc biệt sốt sắng cầu nguyện cho Đức Cha Cố Giuse.
TUY01930
Thánh lễ diễn ra như thường lễ trong phần cầu nguyện chung và phần Phụng vụ Thánh Thể.
TUY01946
Sau lời nguyện Hiệp lễ, Đức Cha, quý cha và cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện tại phần mộ của Đức Cha Cố Giuse.
TUY01950

Ban BTGP
Hình ảnh: Jos Tuy Nguyễn
Một số hình ảnh khác
TUY01868
TUY01875
TUY01879
TUY01882
TUY01889
TUY01890
TUY01903
TUY01904
TUY01905
TUY01906
TUY01919
TUY01944
TUY01954
TUY01957
TUY01959
 
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 220
  •   Máy chủ tìm kiếm 17
  •   Khách viếng thăm 203
 
  •   Hôm nay 3,060
  •   Tháng hiện tại 94,446
  •   Tổng lượt truy cập 84,799,554