Giáo xứ Hà Khẩu hân hoan đón cha xứ tiên khởi Inhaxiô Đoàn Như Quý

Thứ bảy - 06/11/2021 14:25      Số lượt xem: 2609

Nếu như lời Thánh vịnh: “Việc Chúa làm cho ta, ôi thật vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (Tv 125, 3) luôn được ca vang qua môi miệng của dân Chúa xưa thì hôm nay, lời thánh vịnh này tiếp tục được ca lên trên môi miệng của cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Hà Khẩu.

IMG 4926

Thật đúng như vậy, khi nhìn lại lịch sử phát triển của Giáo xứ Hà Khẩu thì không lời nào có thể diễn tả hết ngoài từ “Tạ ơn Chúa”.
Từ không Chúa đã tạo thành, sinh thiên, sinh địa, sinh nhân mọi vật cả” (Lời kinh Phục dĩ). Quả vậy, Giáo xứ Hà Khẩu từ năm 2007 là một giáo điểm được tách ra từ giáo khu 3, giáo xứ Hòn Gai với chỉ gần 100 nhân danh, chủ yếu là người di dân. Một năm sau, Đức giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Bề trên giáo phận, chính thức thành lập giáo họ Hà Khẩu và nhận thánh Đaminh làm Quan thày. Tuy nhiên lúc này, giáo họ Hà Khẩu mới chỉ có tên gọi. Mãi sau này, cụ Maria Đặng Thị Na vừa chuyển nhượng vừa công đức nửa phần đất và ngôi nhà cấp 4 của cụ làm nhà nguyện. Từ đó, bà con giáo hữu ở rải rác khắp nơi kéo về đi lễ ngày một thêm đông. Nhà nguyện cũ trở nên chật hẹp. Xét thấy nhu cầu cần phải có một nơi rộng rãi hơn tương xứng, được sự lo liệu của cha cố Đaminh Nguyễn Chấn Hưng cùng với sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, giáo họ mua thêm được 3096m2 đất để xây dựng nhà thờ mới. Ngày 29/6/2020 đã đi vào lịch sử của giáo họ Hà Khẩu khi được Đức tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên nâng lên hàng giáo xứ. Và sau 1 năm 4 tháng 3 ngày, hôm nay ngày 3/11/2021, một trang sử mới nữa của giáo xứ lại mở ra. Hà Khẩu có cha xứ tiên khởi: cha Inhaxiô Đoàn Như Quý. Khi nhìn lại những điều đó, bà con tín hữu nơi đây luôn xác tín một điều “việc Chúa làm ôi thật vĩ đại”.
IMG 5083

Thánh lễ và nghi thức nhận xứ của cha tân chính xứ Hà Khẩu do cha Giuse Dương Hữu Tình, tân quản hạt Hòn Gai, chủ sự vào lúc 15 giờ cùng ngày (3/11/2021). Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Đaminh Nguyễn Văn Phòng chúc mừng giáo xứ vì “nhà có vàng không bằng làng có cụ”. Cha Đaminh cũng kêu gọi mọi thành viên trong giáo xứ cộng tác với cha xứ mới sống sứ mạng của mình như văn thư bổ nhiệm của Tòa giám mục: là sống theo Tin Mừng, đem Chúa đến cho mọi người.
IMG 5178

Trước khi Thánh lễ khép lại, ông trùm giáo xứ Hà Khẩu đại diện cho cộng đoàn có bài cảm ơn Đức Tổng Giuse, Quý cha, Quý khách, đồng thời chào mừng và cầu chúc cha xứ mới luôn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để phục vụ cộng đoàn.
IMG 5202

Tiếp theo lời cảm tạ của vị đại diện cộng đoàn, cha tân chính xứ cũng có những tâm tình tri ân với những Đấng bậc và cộng đoàn liên hệ; ngỏ lời chào tới bà con giáo dân Hà Khẩu và những người dân sống xung quanh. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui, phấn khởi, hân hoan như lời bài thánh ca tạ lễ hôm nay: “Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la, xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên”.
 
IMG 5131
 
IMG 5267
 
IMG 4945
 
IMG 5027
 
IMG 4956
 
IMG 5071
 
IMG 5070
 
IMG 5050
 
IMG 5057
 
IMG 4982
 
IMG 4964
 
IMG 5154

 

Tác giả bài viết: Duy Nguyễn


 
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 237
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 232
 
  •   Hôm nay 1,421
  •   Tháng hiện tại 1,033,429
  •   Tổng lượt truy cập 79,782,113