Thánh lễ và nghi thức nhận xứ Thiết Tranh của Cha Tôma Nguyễn Hữu Khang

Thứ ba - 09/11/2021 21:32      Số lượt xem: 3267

Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ coi sóc tại giáo xứ Mặc Cầu thuộc giáo hạt Hải Dương, chiều thứ Hai ngày 8 tháng 11 năm 2021, Cha Tôma Nguyễn Hữu Khang đã chính thức làm Cha xứ Thiết Tranh (giáo hạt Nam Am) trong Thánh lễ và nghi thức nhận xứ diễn ra vào lúc 15 giờ.

21

Thiết Tranh là một giáo xứ khá lâu đời trong giáo phận, được đón nhận Tin Mừng từ khoảng cuối thế kỷ thứ 19 và được chính thức lên xứ năm 1918. Về vị trí địa lý, giáo xứ này nằm trên quốc lộ 10, cách trung tâm huyện Vĩnh Bảo 4km về phía Bắc, cách Tòa Giám Mục 30km về phía Nam, gồm có giáo họ nhà xứ Thiết Tranh và giáo họ An Cầu, với tổng số giáo dân khoảng 1400 nhân danh. Từ sau năm 1954, Thiết Tranh không có cha xứ cho đến năm 2001. Vì thế, theo thói quen, Cha Gioan Baotixita Đoàn Văn Phú, chính xứ Thiết Tranh từ năm 2001 đến năm 2009, được coi là Cha xứ tiên khởi. Kế nhiệm Cha Gioan Baotixita là Cha Giuse Nguyễn Văn Xứng (coi xứ từ năm 2011 - 2015) rồi sau đó là Cha Inhaxiô Vũ Văn Giang được bổ nhiệm về giáo xứ này cho đến ngày luân chuyển về giáo xứ Đông Tân thuộc giáo hạt Mạo Khê ngày 4/11 vừa qua.
2

Để giáo xứ có cha xứ tiếp tục các công việc mục vụ, Đức Tổng giám mục đã bổ nhiệm Cha Tôma Nguyễn Hữu Khang, nguyên chính xứ Mặc Cầu về làm Cha xứ Thiết Tranh. Cha Tôma quê giáo xứ Xuân Điện cách Thiết Tranh không bao xa. Sau khi chịu chức linh mục, Cha Tôma về làm Cha xứ Bùi Xá từ năm 2011 đến năm 2014, rồi làm Cha xứ Mặc Cầu từ năm 2014 đến nay, 2021.

Do công việc mục vụ coi sóc hai giáo phận Hà Nội và Hải Phòng bận rộn, Đức giám quản tông tòa giáo phận ủy quyền cho Cha quản hạt Nam Am Giuse Phạm Cao Đỉnh chủ sự Thánh lễ và nghi thức nhận xứ.
cha dinh

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, Cha chủ tế quảng diễn chủ đề về sự trưởng thành của một cộng đoàn đức tin trong Giáo hội. Theo Cha Giuse, một cộng đoàn được gọi là trưởng thành thì cần đáp ứng tốt bốn yếu tố về cơ sở hạ tầng, đời sống phụng vụ, ơn gọi thánh hiến và loan báo Tin Mừng. Và tất nhiên đó là mục đích mà mọi giáo xứ đều cố gắng hướng tới cùng tiếp tục thăng tiến. Đó cũng là mục đích, là động lực làm việc của Cha xứ và mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ.
15

Nghi thức nhận xứ và tuyên xưng Đức tin của Cha tân chính xứ được cử hành trọng thể sau bài giảng lễ.
HKS08426

Thánh lễ nhận xứ của Cha Tôma Nguyễn Hữu Khang, một biến cố lịch sử của giáo xứ Thiết Tranh, khép lại sau những tâm tình tri ân đầy xúc động của ông chánh trương đại diện giáo xứ và của Cha tân chính xứ. Cầu chúc cho giáo xứ Thiết Tranh, với Cha xứ mới, tiếp tục thăng tiến trong đời sống đức tin và trong công cuộc loan báo Tin Mừng cho những anh chị em lương dân xung quanh. 
Bài viết: Lm. Giuse Vũ Văn Khương
Ảnh: Duy Tính
co
 
3
 
cha duy
 
cdd

HKS08426
 
HKS08458
 
HKS08461
 
cha cam on
 
19
 
5
 
10
 
9

 
 

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Vũ Văn Khương


 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 221
  •   Máy chủ tìm kiếm 19
  •   Khách viếng thăm 202
 
  •   Hôm nay 27,182
  •   Tháng hiện tại 1,014,099
  •   Tổng lượt truy cập 79,762,783