Thánh lễ thành lập Ban lễ sinh – ơn gọi Giáo họ Quỳnh Hoàng

Thứ tư - 24/08/2022 10:23      Số lượt xem: 902

Đứng trước nhu cầu cần thiết về việc đào tạo đời sống người tín hữu nói chung, đào tạo ơn gọi thánh hiến nói riêng, cha xứ và Ban hành giáo Giáo họ Quỳnh Hoàng, Giáo xứ Trang Quan Đồng Giới đã quyết định thành lập Ban lễ sinh – ơn gọi của giáo họ.

HKS08303
Nghi thức công bố Quyết định thành lập và tiếp nhận các em lễ sinh được cử hành trong Thánh lễ Chúa nhật chung với cộng đoàn, ngày 21 tháng Tám năm 2022, tại nhà thờ Giáo họ Quỳnh Hoàng, do cha xứ Giuse Vũ Văn Khương chủ sự. 12 em lễ sinh được tiếp nhận cùng với quý phụ huynh và vị đỡ đầu tham dự các nghi thức sốt sắng, để lại nhiều khoảnh khắc xúc động đầy ý nghĩa, trang trọng và thánh thiện.
HKS08329
Trong nghi thức tiếp nhận, làm phép và trao áo lễ sinh diễn ra vào đầu Thánh lễ, cha xứ Giuse nhấn mạnh mục đích của việc thành lập Ban lễ sinh – ơn gọi là quy tụ các cháu nam để phục vụ bàn thờ và để được huấn luyện, hầu sau này trở nên những tín hữu thánh thiện. Đặc biệt, cha hi vọng, đây cũng sẽ là vườn ươm mầm cho ơn gọi tận hiến mà ngày nay đang mỗi ngày trở nên hiếm hoi. Chúc lành cho các trang phục giúp lễ, cha chủ tế nài xin Chúa ban cho những người sử dụng trang phục dành riêng trong các cử hành phụng vụ này, cũng biết ý thức con người mình được dành riêng cho Chúa, để cố gắng biến đổi, thánh hóa mình cho phù hợp với sự thánh thiện của các lễ nghi phục vụ bàn thờ.
HKS08327
 
HKS08339
Quyết định thành lập Ban lễ sinh – ơn gọi cũng đồng thời công bố nhiệm vụ của vị đỡ đầu và bổ nhiệm em trưởng ban với nhiệm kì ba năm. Ban lễ sinh – ơn gọi của các giáo họ trong toàn phủ xứ Trang Quan – Đồng Giới đều nhận chung thánh Luca tác giả Tin Mừng làm bổn mạng. Mục đích của việc nhận thánh Luca làm bổn mạng, theo lời cha xứ, giúp các em lễ sinh có được một mẫu gương sáng để phát triển con người toàn diện trên ba chiều kích: Thứ nhất, các em phải học để trở thành một trí thức, vì Luca là một nhà văn, một trí thức xuất sắc; Thứ hai, các em phải học để giúp đời, vì Luca vốn là một thầy thuốc; Thứ ba, các em phải học để trở thành một tông đồ, một nhà truyền giáo, bởi Luca là tác giả Tin Mừng, dù không phải là Tông đồ nhưng Giáo hội coi ông là một nhà truyền giáo xứng bậc Tông đồ.
HKS08450
 
HKS08451

Cuối Thánh lễ, một em đại diện Ban lễ sinh – ơn gọi có lẵng hoa tươi thắm tặng vị đỡ đầu để nói lên lòng hiếu thảo của các em. Vị đỡ đầu cũng thay mặt cho tất cả quý phụ huynh tặng hoa cha xứ, thầy xứ và dâng những tâm tình tạ ơn Chúa, cảm ơn cha xứ, quý chức, quy tu sĩ và những người hiện diện về những đóng góp lớn nhỏ trong quá trình thành lập và quy tụ các em, để các em có một môi trường tốt hướng tới sự phát triển toàn diện. Theo kế hoạch dự kiến, sau khi các Ban lễ sinh - ơn gọi trong toàn phủ xứ được thành lập, các lễ sinh sẽ có sinh hoạt chung định kì để tĩnh tâm và học hỏi. Ước mong, đây sẽ là vườn ươm mang lại một môi trường thực sự tốt để đạo tạo con người và ơn gọi nơi các em.
Bài viết: Nguyễn Trường
Hình ảnh: Văn Dương, Nguyễn Trường
 
Một số hình ảnh khác
HKS08303
HKS08310
HKS08316
HKS08321
HKS08329
HKS08333
 
HKS08334
HKS08335
HKS08354
HKS08355
HKS08368
 
HKS08376
HKS08387
HKS08416
HKS08445
HKS08447
 
HKS08458
HKS08463
 
HKS08469
HKS08472

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 178
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 177
 
  •   Hôm nay 1,566
  •   Tháng hiện tại 1,189,823
  •   Tổng lượt truy cập 81,122,723