Giới trẻ Giáo phận tĩnh tâm mùa Chay

Thứ hai - 27/03/2023 11:04      Số lượt xem: 1153

Trong tâm tình của những ngày cuối cùng của mùa Chay thánh. Chúa nhật V mùa Chay, ngày 26/3/2023, các bạn giới trẻ Giáo phận Hải Phòng đã cùng nhau quy tụ về nhà thờ Chính toà tham dự buổi tĩnh tâm mùa Chay do Ban mục vụ giới trẻ giáo phận tổ chức.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và trong nhà
Ngày tĩnh tâm được bắt đầu với giờ Chầu khai mạc ngay sau các vũ khúc chào mừng sôi động của các nhóm giới trẻ giáo phận. Trước Mình Thánh Chúa, các bạn trẻ dâng những lời cầu nguyện cho các Đấng bậc trong Giáo phận, cho các bậc cha mẹ và cho phong trào giới trẻ luôn được tốt đẹp trong ân sủng Chúa. Giờ Chầu cũng là những giây phút các bạn trẻ lắng đọng bên Chúa Giêsu, nhìn lại đời sống, nhất là những lúc yếu đuối, tội lỗi để xin ơn thánh hóa.
Có thể là hình ảnh về 2 người và trong nhà
Sau giờ chầu Thánh Thể, cha Giuse Phạm Cao Đỉnh dẫn các bạn trẻ vào đề tài thuyết trình thứ nhất với chủ đề “GIỚI TRẺ HƯỚNG TỚI MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH”. Đây cũng là chủ đề của ngày tĩnh tâm. Cha Giuse giúp các bạn hiểu sâu, rõ về chủ đề và hướng dẫn các bạn phương cách cầu nguyện trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh.
Có thể là hình ảnh về 10 người và mọi người đang đứng
Bài thuyết trình thứ hai của cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện được khởi đầu với bài thơ “Chân Quê” của tác giả Nguyễn Bính. Cha mượn bài thơ để nói đến thực trạng đời sống đạo của người trẻ hôm nay. Với áp lực cơm áo gạo tiền chi phối, nhiều người trẻ đã quên đi Thiên Chúa. Ngài cũng nhắc nhở về lối sống giống như người vô thần nơi nhiều bạn trẻ, họ sống như không có Thiên Chúa.
Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Sau giờ cơm trưa và lãnh nhận Bí tích Hoà giải, vào lúc 13 giờ chiều, Đức giám mục giáo phận gặp gỡ các bạn trẻ trở về trong ngày tĩnh tâm. Đây là khoảng thời gian thật hữu ích đối với các tham dự viên. Các bạn được Đức cha giải đáp những thắc mắc, đúc rút những bài học quý giá, góp phần củng cố đức tin và tinh thần dấn thân trong một xã hội đang ngày càng tục hóa như hiện nay.
Có thể là hình ảnh về trong nhà
Tâm điểm của ngày tĩnh tâm là Thánh lễ bế mạc được Đức giám mục giáo phận chủ tế. Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức cha nhắn nhủ các bạn trẻ  đừng nản lòng khi gặp khó khăn thử thách mà hãy luôn cậy trông tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh như chị Martha đã tin vào Chúa trong biến cố Đức Giêsu cho em của chị là Lazarô được sống lại sau khi đã chết bốn ngày. Đức cha mời gọi các bạn trẻ mạnh dạn dấn thân xây dựng Giáo hội, phát huy khả năng của mỗi người để cộng tác với các cha, với mọi người xây dựng một Giáo hội cũng như Giáo phận ngày một vững mạnh.
Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Ngày tĩnh tâm khép lại với niềm vui của các bạn trẻ khi ra về, ước mong mỗi người đều sống tâm tình mùa Chay thánh với quyết tâm đổi mới chính mình, nhờ đó mà kín múc được nhiều ân sủng cần thiết hướng đến niềm vui Chúa Kitô Phục Sinh.

Bài viết: Thiên Nguyễn
Hình ảnh: BTT Giới Trẻ

 
Một số hình ảnh khác trong ngày lễ
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 3 người và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 10 người và mọi người đang đứngCó thể là ảnh chụp cận cảnh 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 8 người, trẻ em, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 9 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng, hoa và trong nhàCó thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 9 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bảnCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang chơi nhạc cụ, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 202
  •   Máy chủ tìm kiếm 13
  •   Khách viếng thăm 189
 
  •   Hôm nay 42,564
  •   Tháng hiện tại 1,029,481
  •   Tổng lượt truy cập 79,778,165