Đức Giám mục thăm mục vụ tại các giáo xứ miền Đông

Thứ hai - 11/04/2016 00:46      Số lượt xem: 4141

Chuyến viếng thăm mục vụ của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục giáo phận, dành cho các giáo xứ tại miền Đông của Giáo phận sẽ diễn ra từ ngày 11-14/04/2016.


Theo thông lệ hằng năm, chuyến thăm mục vụ của Bề trên giáo phận đến vùng đất này thường diễn ra vào mùa chay thánh. Nhưng vì lý do công việc mục vụ của Đức cha, nên chuyến viếng thăm mục vụ năm nay chuyển sang mùa Phục sinh.

Tháp tùng Đức cha Giuse trong chuyến hành trình mục vụ miền Đông, có cha Phanxicô Xaviê Trần Đức Thảo – chính xứ Trang Quan-Đồng Giới, cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách – Quản hạt Nam Am, chính xứ Nam Am, cha Giuse Nguyễn Văn Vang – Phó quản lý Tòa Giám mục.

Chương trình chuyến thăm sẽ diễn ra như sau:
  • Thứ Hai,  ngày 11/04/2016
-6g00: Xuất phát từ Tòa Giám mục
-10g00: Gặp gỡ và chia sẻ với cộng đoàn giáo họ Tiên Yên
-10g30: Thánh lễ tại giáo họ Tiên Yên
-16g15: Gặp gỡ và chia sẻ với cộng đoàn cộng đoàn xứ Hà Lai
-17g00: Thánh lễ tại giáo xứ Hà Lai
  • Thứ Ba, ngày 12/04/2016
-5g30: Thánh lễ tại giáo xứ Hà Lai
-10g00: Gặp gỡ và chia sẻ với cộng đoàn giáo họ Hải Yên
-10g30: Thánh lễ tại giáo họ Hải Yên
-16g15: Gặp gỡ và chia sẻ với cộng đoàn giáo xứ Trà Cổ
-17g00: Thánh lễ tại giáo xứ Trà Cổ
  • Thứ Tư, ngày 13/04/2016
-5g30: Thánh lễ tại giáo xứ Trà Cổ
-10g00: Đức cha gặp gỡ và nói chuyện với cộng đoàn giáo xứ Ninh Dương
-10g30: Thánh lễ tạ ơn công bố quyết định thiết lập giáo xứ Ninh Dương
-16g15: Gặp gỡ và chia sẻ với cộng đoàn xứ Xuân Ninh
-17g00: Thánh lễ tại giáo xứ Xuân Ninh
  • Thứ Năm, ngày 14/04/2016
-8g00: Gặp gỡ và chia sẻ với cộng đoàn giáo họ Móng Cái
-8g30: Thánh lễ tại giáo họ Móng Cái
-12g30: Trở về Tòa Giám mục

Trước khi diễn ra thánh lễ tại các điểm đến thăm, Đức cha, quý cha có khoảng một giờ để gặp gỡ và chia sẻ với cộng đoàn. Nội dung chia sẻ được xoay quanh chủ đề Năm thánh Lòng thương xót.

Chuyến thăm mục vụ lần này của Đức cha giáo phận không chỉ nhằm hiểu biết hơn đời sống đức tin của những tín hữu vùng sâu, vùng xa của giáo phận, mà vị chủ chăn giáo phận còn muốn đem Tin mừng phục sinh và niềm vui của Chúa đến với những người dân nơi đây, để giúp họ kiên vững trong đức tin và hăng say làm chứng cho Chúa đã sống lại trên mảnh đất miền Đông thân thương này.
BTT GP

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 163
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 155
 
  •   Hôm nay 9,190
  •   Tháng hiện tại 1,197,447
  •   Tổng lượt truy cập 81,130,347