Thánh lễ Quan thầy Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Giáo phận Hải Phòng

Thứ sáu - 17/06/2022 20:11      Số lượt xem: 1258

Thứ Sáu ngày 17/6/2022, hơn 1000 hội viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Giáo phận (Gia đình PTTT GP) đã quy tụ về nhà thờ Kẻ Sặt hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Quan thày do Đức Giám mục Giáo phận Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ sự.

IMG 3224
Từ 7 giờ 30 sáng, các thành viên đã trở về khá đông trong ngôi thánh đường Giáo xứ Kẻ Sặt với lòng phấn khởi hân hoan vì sau hơn 2 năm ngày lễ Quan thày của Gia đình PTTT GP không tổ chức được do đại dịch Covid.
IMG 3208
Giờ chia sẻ của cha Tổng linh hướng Gia đình PTTT GP Antôn Nguyễn Văn Ninh khởi đầu cho ngày đại hội. Trong tinh thần “hiệp hành” chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục (THĐGM) thế giới lần thứ XVI, cha Antôn giúp các hội viên những kiến thức khái quát về chủ đề của Thượng Hội đồng đang diễn ra. Tiếp đến, cha nhắc lại ý nghĩa và tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể trong đời sống người Kitô hữu và mời gọi mỗi hội viên cần ý thức hơn mỗi khi đón rước Mình Thánh Chúa vào trong lòng. 
IMG 3391
Cao điểm của ngày truyền thống hôm nay là Thánh lễ đồng tế diễn ra vào lúc 10 giờ sáng, do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự. Trong bài giảng lễ, Đức cha chủ tế giải thích những ý nghĩa trọng tâm về Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài cho biết: Thánh Tâm nghĩa là “trái tim thánh” của Chúa Giêsu. Trái tim này là trái tim yêu thương, khoan dung và tha thứ cho con người dù yếu đuối hay tội lỗi. Cụ thể, Phêrô là chứng nhân đã đón nhận lòng thương xót của trái tim Chúa. Hình ảnh người mục tử để 99 con chiên ở lại để đi tìm bằng được con chiên lạc và ẵm lên vai, diễn tả sự quan tâm, ân cần săn sóc của chủ chiên tới từng con chiên một, dù đó là con chiên lầm đường lạc lối. Đức cha cũng nhắc đến những con chiên “ngoan cố, đối nghịch, bị bỏ rơi”, ngài gọi là nhóm thứ ba, ngoài những con chiên ngoan và con chiên lạc. Nhóm này rất cần đến những người như anh chị em trong Gia đình PTTT để cầu thay nguyện giúp, xin Chúa tha thứ và thánh hóa mỗi ngày. “Đây chính là sứ mạng của thành viên Gia đình PTTT”, Đức cha nhấn mạnh. Kết thúc bài giảng, Vị chủ chăn Giáo phận mời gọi những người hiện diện hãy để trái tim mình chung nhịp đập với Trái tim Chúa Giêsu, để biết mở ra, không những chỉ với nhóm 99 là số đông trong Giáo hội, nhưng nhất là với những người lẻ loi, cô đơn và bị bỏ rơi. Đây là ý nghĩa đích thực của tinh thần hiệp hành mà Đức thánh cha Phanxicô đang đề nghị các thành phần dân Chúa thực thi.
IMG 3512
IMG 3521
Cuối Thánh lễ, anh Trưởng đại diện cho Gia đình PTTT GP có những tâm tình cảm ơn Đức Giám mục Giáo phận, cha Tổng linh hướng Antôn, cha xứ Kẻ Sặt, quý cha, quý khách cũng như các thành viên trong Hội và cộng đoàn hiện diện trong Thánh lễ. Nguyện xin Chúa soi sáng và dẫn lối cho mỗi hội viên trong Gia đình PTTT GP luôn ý thức về sứ mạng và bổn của mình hầu làm sáng danh Chúa mỗi ngày một hơn.
BTT Gx Kẻ Sặt
Một số hình ảnh khác
IMG 3179
IMG 3188
IMG 3314
IMG 3316
IMG 3437
IMG 3449
IMG 3468
IMG 3473
IMG 3484
IMG 3496
IMG 3505
IMG 3508
IMG 3516
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 128
  •   Máy chủ tìm kiếm 15
  •   Khách viếng thăm 113
 
  •   Hôm nay 45,091
  •   Tháng hiện tại 1,035,011
  •   Tổng lượt truy cập 79,783,695