Thánh lễ do cha xứ Phêrô Hoàng Văn Thịnh chủ tế, cha Giuse Nguyễn Văn Hội, chính xứ Phú Tảo, cũng là cha bản hương Ngọc Lý giảng lễ.
Ngỏ lời đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho linh hồn cha cố Giuse sớm được hưởng nhan thánh Chúa, đồng thời nhìn lại cuộc hành trình dấn thân phục vụ và loan báo Tin Mừng của cha cố với khẩu hiệu đời linh mục "Miễn là Đức Kitô được rao giảng".

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse Nguyễn Văn Hội phác họa lại 50 năm đời linh mục của cha cố Giuse với tình yêu mến mà ngài dành cho Giáo Hội ngang qua các sứ vụ được trao phó. Một linh mục giản dị, khiêm nhường, không tìm lợi lộc nơi trần gian mà chỉ đi tìm và đào sâu kho tàng Đức tin nơi những gì được ghi chép trong Lời Chúa. Được sống gần gũi với cha cố trong suốt 5 năm theo học ở Sài Gòn, cha xứ Phú Tảo cho biết đã học được nơi cha cố tình yêu Giáo Hội và tha nhân. Với người đời, họ nhìn thấy giá trị vật chất nơi các bộ sưu tập đồ cổ của cha cố, nhưng mục đích chính mà cha muốn nhắm đến khi thực hiện những việc đó chính là ý nghĩa về tinh thần và tâm linh. Cụ thể, bộ sưu tập đèn cổ nổi tiếng được cha đặt với tên “Ánh sáng muôn dân” dựa theo tên một Hiến chế của Công đồng Vatican II. Khi biết mình mắc bệnh nặng, cuộc sống chỉ còn được tính từng ngày, nhưng cha cố vẫn luôn tin tưởng tín thác và lạc quan. Ngài chuẩn bị những việc cần thiết và trao lại những dự tính vẫn còn dang dở để những người còn ở lại thực hiện thay nhằm mục đích "Miễn là Đức Kitô được rao giảng".

Được biết, cha cố Giuse Nguyễn Hữu Triết sinh ngày 05/8/1942 (năm Nhâm Ngọ) tại làng Ngọc Lý, xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Thân phụ là cụ cố Giuse Nguyễn Hữu Trung, thân mẫu là cụ cố Maria Trần Thị Nụ. Năm 1954, ngài cùng với gia đình di cư vào Nam và học Chủng viện Chân Phúc Liêm là Chủng viện chuyển từ Hải Phòng vào Bình Đức, Mỹ Tho. Năm 1965, ngài theo học tại Đại chủng viện Sài Gòn và chịu chức linh mục ngày 28/4/1972. Sau khi chịu chức, ngài làm cha phụ tá xứ Gia Định cho đến năm 1993 thì được thuyên chuyển làm chính xứ Tân Sa Châu (hạt Chí Hòa, Tổng giáo phận Sài Gòn). Ngày 14/6/2022, cha cố được Chúa gọi tại Giáo xứ Tân Sa Châu, nơi cha cố đã phục vụ gần 30 năm linh mục. Cha cố thượng thọ vừa tròn bát tuần (80 tuổi) với 50 năm trong sứ vụ linh mục.
Bài: Đình Đạt
Ảnh: BTT giáo xứ Ngọc Lý