Giáo xứ Đáp Khê: Niềm vui hai trong một

Thứ năm - 16/03/2023 23:11      Số lượt xem: 965

Vào lúc 9 giờ sáng Chúa nhật ngày 12/03/2023, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã về chủ tế Thánh lễ Tạ ơn nhân dịp khánh thành trùng tu nhà thờ Họ nhà xứ Đáp Khê và ban Bí tích Thêm sức cho 82 ứng viên thuộc hai giáo xứ Đáp Khê và Trung Hà. Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Đáp Khê.

 
 
 
Hiện diện trong Thánh lễ với Vị chủ chăn giáo phận có cha xứ Gioan Baotixita Bùi Tuấn Kiên, quý cha xứ cựu, quý cha trong  giáo phận, quý tu sĩ và đông đảo bà con tín hữu trong hai giáo xứ Đáp Khê và Trung Hà do cha Gioan Baotixita coi sóc..
 
Sau bài giảng lễ phân tích các bài đọc Lời Chúa của Chúa Nhật thứ III mùa Chay về Nước Hằng Sống, Đức cha chủ tế nhắn nhủ các ứng viên lĩnh Bí tích Thêm sức hãy luôn ý thức việc trau dồi để mỗi ngày được lớn lên trong đời sống Đức Tin. Hãy để Chúa Thánh Thần đến hướng dẫn đời sống đạo của anh chị em. Hãy đón nhận Chúa Thánh Thần để nhờ ơn soi sáng hầu có thể trở nên người Công giáo tốt và người công dân tốt.
 
Tiếp theo, cha xứ Gioan Baotixita Bùi Tuấn Kiên giới thiệu và xác nhận các ứng viên lĩnh nhận bí tích lên Đức cha.  Đức Giám mục thẩm vấn các ứng viên xin lãnh nhận bí tích về niềm tin của Hội Thánh. Tiếp đến là nghi thức đặt tay và xức dầu thánh - phần chính yếu của Bí tích Thêm sức.
 
Thánh lễ tiếp diễn với phần Phụng vụ Thánh Thể. Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cho Ban hành giáo có những tâm tình tri ân Đức cha, cha xứ, quý cha và hết những ai đã hiện diện cầu nguyện cho giáo xứ và cho các ứng viên bí tích. Vị đại diện cũng có lời tri ân tới quý ân nhân ủng hộ trùng tu nhà thờ mà hôm nay chính thức được khánh thành. 
 
Niềm vui của ngày hồng phúc được kéo dài thêm trong bữa tiệc mừng đầy ấm cúng. Cộng đoàn ra về trong niềm vui và tràn đầy ơn thiêng của Chúa Thánh Thần.
 
Sau bữa cơm trưa, cha xứ đưa Đức cha đến thăm Giáo xứ Trung Hà. Tại đây, Đức cha ân cần thăm hỏi trò chuyện với mọi người trong giáo xứ và nghe kể lịch sử giáo xứ. Sau sự kiện đi cư 1954, giáo xứ còn rất ít người ở lại. Đã vậy, năm 1982 khu vực bị trận lụt lớn, nhà thờ phải chuyển vào trong làng nên các sinh hoạt càng khó khăn hơn.
 
 
Một số hình ảnh đón tiếp Đức cha và Thánh lễ tại nhà thờ Đáp Khê
 
 
 
 3  
   
 
 
   z4187885186885 28536b631885b05cfdac0681b3d2c7b4

Hình ảnh Đức cha thăm Giáo xứ Trung Hà
10
13
15
16
z4187888205456 d0f072e16c7472b92f8ee28cca28816d 1

Tác giả bài viết: Mai Văn Nhân


 
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 4.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 223
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 219
 
  •   Hôm nay 32,074
  •   Tháng hiện tại 1,064,082
  •   Tổng lượt truy cập 79,812,766