Đan viện Cát Minh Hải Phòng, còn gọi là Đan viện Cát Minh thánh Giuse, đặt tại giáo xứ Đông Côn, giáo hạt Nam Am, ngay liền với khuôn viên nhà xứ. Đan viện này được tách ra từ Đan viện Cát Minh Huế, tới hiện diện trên mảnh đất giáo phận Hải Phòng từ ngày 15 tháng 10 năm 2019, dưới sự chấp thuận của Bề trên giáo phận là Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên. Sau hơn 2 năm đặt nền móng tại nơi đây, đan viện đang phát triển từng ngày cả về số nhân sự và cơ sở vật chất. Với biến cố khấn trọn cho hai nữ tu hôm nay, sơ Maria Phanxica Thánh Gia Trần Thị Phượng và sơ Maria Machele Đặng Thị Lệ, đan viện lại đạt một điểm mốc phát triển mới đáng ghi dấu.
Thánh lễ khấn trọn được cử hành vào hồi 9 giờ 30, ngày 16/12/2021, do Đức TGM Giuse, Giám quản tông tòa giáo phận, chủ sự. Do tình hình dịch bệnh nên chỉ có số ít cha và khách mời hiện diện.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha chủ tế đề cập đến sự đa dạng của nhiều thành phần trong Hội Thánh. Ngài nói: Có người dấn thân truyền giáo ở những miền xa xôi; có người sẵn sàng dấn thân phục vụ người cùi, nhà tế bần; có người sống âm thầm cầu nguyện. Mỗi cộng tác ấy góp phần xây dựng Giáo hội. Đời sống chiêm niệm cầu nguyện của các đan sĩ Cát Minh cũng thế, là sự cộng tác mang lại giá trị rất to lớn, làm nên sức mạnh và diễn tả sự thánh thiện của Giáo hội.

Trong bài giảng lễ, khởi đi từ đoạn lời Chúa trong Tin Mừng Gioan nói về sự liên kết giữa cành nho và thân nho, diễn tả sự gắn kết của người môn đệ với Đức Giêsu, Đức Tổng liên hệ: Tương tự, đời sống đan tu là ở với Chúa, gắn bó với Chúa. Người tu sĩ trong đan viện nhận Chúa làm gia nghiệp và là lý tưởng của đời mình, để rồi không cần bận tâm điều gì khác. Mỗi ngày, các đan sĩ sống, cầu nguyện, làm việc và chiêm ngưỡng ca tụng Chúa liên lỉ. Đó chính là họa ảnh của cuộc sống nơi thiên quốc, hay nói cách khác, đời sống của các đan sĩ chính là “thiên đàng dưới trần thế”.
Đức Cha giảng lễ chia sẻ tiếp: Chọn Chúa Giêsu là cùng đích cuộc đời và sống gắn bó với Chúa Giêsu, chính là con đường vươn tới sự thánh thiện. Đây là lời mời gọi dành cho tất cả các tín hữu. Với ơn gọi chiêm niệm, các đan sĩ sống điều này cách đặc biệt và trọn vẹn hơn mà thôi.
Nói về công việc mục vụ của quý sơ, có thể không ít người thắc mắc: Tại sao các sơ không ra ngoài dạy giáo lý, dạy hát…Các sơ cộng tác công việc mục vụ như thế nào? Đức Tổng Giuse giải đáp: Với ơn gọi đan tu, các sơ Cát Minh sẽ chuyên cần cầu nguyện cho thế giới, cho Giáo hội, giáo phận và giáo xứ. Điều này tạo sự quân bình trong Giáo hội và xã hội. Khi quý sơ sống ơn gọi đan tu cách triệt để, sẽ càng diễn tả khía cạnh thánh thiện của Giáo hội. Đây là điều vô cùng có ý nghĩa với Giáo hội.
Nghi thức tuyên khấn trọng thể của hai sơ Maria Phanxica Thánh Gia và sơ Maria Machele được cử hành sau bài giảng lễ.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, mẹ bề trên cộng đoàn có những tâm tình cảm ơn sâu sắc gửi đến Đức Tổng Giuse, quý cha đồng tế và quý bà con giáo dân Đông Côn đã hiệp dâng Thánh lễ cùng cầu nguyện cho quý sơ.
Vì tình hình dịch bệnh, thành phần tham dự bị hạn chế, thậm chí các thân nhân của hai tân khấn sinh cũng không thể có mặt. Dầu vậy, Thánh lễ không vì thế mà mất đi bầu khí thiêng liêng sốt sắng; và hai khấn sinh, những người đã dâng trọn vẹn xác hồn mình cho Thiên Chúa, không vì thế mà vơi đi niềm hạnh phúc của ngày vô cùng đặc biệt trong cuộc đời các chị.
Bài viết: BTT Gx Đông Côn
Hình ảnh: Cao&Nhân