Cuộc họp quy tụ đầy đủ 25 linh mục trong giáo hạt. Sau giây phút thánh hoá, cha Antôn Nguyễn Văn Uy, Quản hạt Chính Toà, thay mặt các linh mục, nồng nhiệt chào đón các cha mới gia nhập Giáo hạt, qua đợt bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục vừa qua.
Dưới sự chủ toạ của cha Quản hạt Antôn Nguyễn Văn Uy, quý cha đã rất sôi nổi và tích cực bàn bạc, trao đổi về các sinh hoạt mục vụ trong sự hiệp thông của Giáo hạt. Trước hết, nội dung bàn về việc hiệp thông trong các ngày Chầu thay Giáo phận. Dù bối cảnh đa số giáo xứ ở nội thành, các giờ lễ để quy tụ các cha sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, quý cha thống nhất sẽ cố gắng với tất cả những gì có thể, để đến hiệp thông trong các Thánh lễ đại triều của ngày Chầu lượt tại các giáo xứ trong giáo hạt.

Tiếp theo, việc hiệp thông trong các sự kiện tại các giáo xứ, nhất là những Thánh lễ do Bề trên giáo phận chủ sự, cũng được đề cập và khích lệ. Các sinh hoạt này vừa tạo bầu khí thiêng liêng, vừa tạo tình hiệp thông giữa các cộng đoàn giáo xứ, giữa các linh mục trong giáo hạt. Chương trình mục vụ giới trẻ cũng được đưa ra, nhưng vì không đủ thời gian, nên theo ý của cha Quản hạt, sẽ được các cha hữu trách bàn họp trong dịp khác gần nhất.
Trong cuộc họp, các cha đã thống nhất đề cử cha Gioakim Nguyễn Đình Hiệp, chính xứ Xâm Bồ, làm đặc trách giới trẻ giáo hạt Chính Toà, thay cha Phêrô Bùi Duy Hải; và cha Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu, chính xứ Lãm Hà, làm đặc trách Caritas Liên giáo hạt Chính Toà và Nam Am.
Cuộc họp khép lại với giờ Chầu Thánh Thể trong bầu khí lắng đọng và tâm tình sốt sắng. Quý cha cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp cuối năm Canh Tý cùng cầu xin Ngài dủ thương chúc lành cho chương trình mục vụ năm mới của Giáo hạt trổ sinh nhiều hoa trái.
Băng Kỷ