Đôi nét về tân Giáo xứ trên đảo Cô Tô

Thứ hai - 26/10/2020 23:12      Số lượt xem: 4023

Cô Tô, một hòn đảo lớn trong quần thể trên 50 hòn đảo của huyện Cô Tô, được biết đến như một mảnh đất “cảnh sắc nguyên sơ hữu tình”, và đang là điểm đến cho không ít đoàn du lịch muốn tìm kiếm một nơi trong lành, mát mẻ và yên tĩnh. Giờ đây, Cô Tô còn biết đến với với một cộng đoàn đức tin lớn mạnh mang tên giáo xứ Cô Tô. Tân Giáo xứ nằm trên địa bàn tình Quảng Ninh, thuộc giáo hạt Hòn Gai, Giáo phận Hải Phòng.

IMG 8369
 
Ngược lại dòng lịch sử cách đây hơn 30 năm, vào năm 1989, các giáo hữu thuộc giáo xứ Xương Điền và Văn Lý thuộc giáo phận Bùi Chu đã đến đất này làm kinh tế theo tiếng lời mời gọi của Chính Phủ. Lúc này có khoảng 50 hộ gia đình với hơn 250 tín hữu trên mảnh đất đảo xa vắng này. Đến năm 1993 các người Công giáo tiếp tục đến đây kiếm kế mưu sinh, không chỉ là người Bùi Chu, mà còn có một số người Hải Phòng và Thanh Hoá.

Cộng đoàn đức tin đã ngày một thêm đông. Tuy nhiên, điều lo âu nhất của họ không phải là miếng cơm manh áo, mà là đời sống đạo. Tiếng chuông không còn nữa, lời kinh hết vang lên sớm chiều, vì đâu có nhà thờ để cầu nguyện! Tuy nhiên, nhờ tấm lòng quảng đại của ông bà trương Phalô Nguyễn Văn Quyên, cộng đoàn Cô Tô đã có nơi sum họp để gặp nhau và cùng nhau đọc kinh thờ phượng Chúa. Đây chính là chất dầu để cho ngọn lửa đức tin, dầu gặp khó khăn, vẫn luôn âm ỉ và khi gặp dịp thuận tiện sẽ bừng cháy nơi mảnh đất mới lạ này.

IMG 8371

Sự tiến triển của cộng đoàn ngày một lớn mạnh giữa muôn vàn thứ thách. Đó chính là lý do Bề trên Giáo phận, lúc đó (2004) là Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên đã thiết lập Xóm đạo Cô Tô thành giáo họ Cô Tô và tôn nhận thánh Phêrô làm Quan thầy. Giáo họ khi ấy có 72 hộ gia đình với 302 giáo dân. Sau một thời gian, được sự giúp đỡ của các cấp Chính quyền Quảng Ninh, giáo họ đã có mảnh đất riêng và tiến hành xây dựng nhà thờ vào năm 2009. Trong giai đoạn này giáo họ cũng đã có ngôi nhà nguyện, tuy nhỏ bé, nhưng đã trở thành ngôi nhà chung ấm áp nuôi dưỡng đức tin cho cộng đoàn này. Sau 4 năm xây dựng (2013), nhà thờ mới chắc chắn khang trang đã hoàn tất, và được Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, khâm sứ Tòa Thánh, long trọng cử hành nghi thức làm phép.

Kể từ khi giáo họ có nhà thờ mới, đức tin cũng không ngừng phát triển. Từ một cộng đoàn bé nhỏ và non yếu, Cô Tô đã vươn mình lớn mạnh. Hiện tại, Cô Tô đã có 139 gia đình với 570 nhân danh. Chính sự lớn mạnh này cùng với vị thế "đắc địa" tại trung tâm của huyện đảo, giáo họ Cô Tô đã được Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, Giám quản Tông toà Giáo phận, quyết định nâng lên hàng Giáo xứ.

IMG 8390

Từ ngày nghe tin được nâng lên xứ, Cô Tô lại dường như lột xác. Điều dễ nhận thấy nhất đó là ngôi nhà thờ đã khoác trên mình bộ áo mới, trần nhà thờ được đóng lại và khuôn viên được mở rộng với tường rào bao quanh. Đời sống đức tin dường như cũng sinh động và sốt sắng hơn. Tất cả như thể hiện một sức sống dồi dào và vui mừng đón chào một sự kiện trọng đại lớn lao và duy nhất với lịch sử của một cộng đoàn đức tin.

Người dân đến với hải đảo Cô Tô theo lời kêu gọi của Chính Phủ để bám đảo, bám biển, nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam, sau khi người Hoa rời khỏi nơi đây về nước. Có lẽ việc thiết lập Giáo xứ Cô Tô cũng không chỉ cho thấy cộng đoàn này đang lớn mạnh, mà còn muốn truyền tải sứ điệp Tin mừng của Chúa nơi Giáo phận Hải Phòng đang lướt sóng ra khơi. Bởi vậy, biến cố lịch này không chỉ là niềm vui cho gia đình Giáo phận Hải Phòng, mà còn là lời mời gọi mỗi tín hữu hãy hăng say ra khơi, đem Tin mừng yêu thương của Chúa cho muôn nơi, đến mọi người như lệnh Chúa truyền và như chính ơn gọi của người môn đệ Chúa Kitô, cách riêng là người tín hữu nơi hòn đảo thân yêu này.

IMG 8398

Tử nơi mảnh đất xa vắng chỉ sau hơn 30 năm đã có một cộng đoàn đức tin vững mạnh. Đây là điều có lẽ chẳng ai dám mơ tưởng hay ngờ tới. Như thế mới thấy “việc Chúa làm cho ta, ôi thật vĩ đại”. Ước chi từ dấu son ghi dấu ấn lịch sử này, Cô Tô không chỉ mang một tên gọi mới, một diện mạo mới, nhưng sẽ có những bước thăng tiến vượt bậc, xứng với danh hiệu mà Bề trên muốn trao gửi: Giáo xứ Cô Tô.
BTT GP

IMG 8384 (1)
IMG 8395
IMG 8374

Hình ảnh Đức Khâm sức Tòa Thánh Leopoldo
và Đức Giám mục Giáo phận thăm các cộng đoàn huyện đảo Cô Tô năm 2013
122428206 3337629003017704 3662643790834218112 o122438218 3337630179684253 2070210037751032500 o122372177 3337630609684210 2830930434228975658 o122443357 3337630456350892 6140488889669235157 o

 
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 154
  •   Máy chủ tìm kiếm 17
  •   Khách viếng thăm 137
 
  •   Hôm nay 24,527
  •   Tháng hiện tại 1,011,444
  •   Tổng lượt truy cập 79,760,128