Nét kiến trúc độc đáo nhìn từ bên ngoài
Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng
Tọa lạc tại thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Toàn cảnh công trình toát lên sự đồ sộ, quy mô, nét bề thế và vẻ sang trọng. Nét kiến trúc vừa hiện đại, nhưng vẫn đậm dấu ấn cổ kính truyền thống Á Đông.

Sân phía trước và cổng được phối hợp hài hòa với các hàng cây xanh, tạo nên một không gian xanh - sạch - đẹp hòa với bầu khí thanh bình và không kém phần thơ mộng.

Thánh Giá cùng với mái đôm (mái vòm) và tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu bằng đá – Trung tâm và đỉnh cao của Tòa nhà, với tài thiết kế khéo léo đã tạo nên vẻ nguy nga của Trung tâm mục vụ và mang nét độc đáo cho công trình tôn giáo nơi đất Cảng Hải Phòng.

Phần giữa của Trung tâm Mục vụ được phối hợp cách hài hòa, tạo sự khỏe khoắn nhưng vẫn mang nét mềm mại duyên dáng. Ngay chính trung tâm là bức tranh kính Chúa sống lại được thiết kế với sự tỉ mỉ và công phu, đậm chất nghệ thuật thánh.

Dẫn vào trung tâm Tòa nhà là cây Thánh Giá bằng đá với tượng Chúa bằng đồng. Thánh giá này cùng với tranh kính Chúa sống lại và tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu tạo nên một đường thẳng, như một sự tình cờ, nhưng mạng ý nghĩa tuyệt vời. Chúa chết đi, nhưng đã sống lại, và giờ đây tuôn đổ tình yêu và ơn cứu độ cho nhân thế, qua trái tim nhân lành và đôi tay rộng mở như ôm trọn tất cả vào tấm Lòng xót thương.

Giữa chốn “đồng không mông quạnh” - Tòa nhà càng nổi bật lên vẻ bề thế, uy nghi và tráng lệ.

Nhìn góc chéo, kiến trúc của công trình cũng mang một nét rất riêng và sinh động.

Góc nhìn này cho thấy, điều vốn đẹp, thì nhìn đâu cũng thấy đẹp!

Khi màn đem buông xuống, với anh điện chiếu sáng, Toà nhà càng lung linh, huyền ảo.
---o0o---
Nét kiến trúc độc đáo bên trong Công trình
Nhà nguyện Truyền tin
Chiếm không gian lớn nhất, tọa lạc nơi cao và trang trọng nhất của Tòa nhà. Vị trí này không chỉ “xứng hợp” với nơi thờ phượng, mà còn như lời mời gọi hãy “lên cao” để gặp Chúa.

Tâm điểm của Nhà nguyện chính là bức tranh kính phác họa lại biến cố “Sứ thần truyền tin cho Đức Trinh nữ Maria”. Tác phẩm công phu và nghệ thuật này vừa đem lại nét đẹp linh thánh, vừa thôi thúc lòng trí người tín hữu sống “Mầu nhiệm Nhập thể” của Con Chúa xuống thế làm người.

Gian cung thánh được trang trí cách nhẹ nhàng, đơn sơ, nhưng lại thể hiện sự thanh thoát, giúp người ta dễ “chìm sâu trong cầu nguyện”.

Mái đôm (mái vòm) nơi cung thánh không chỉ tạo vẻ thông thoáng, nhưng như muốn "hút hồn" người tín hữu vươn lên cao.

Toàn cảnh Nhà nguyện được thiết kế với những nét đơn sơ, mà không mất đi sự sinh động, hấp dẫn.

Nhà nguyện Truyền tin có sức chứa trên 200 người.
Tất cả những nét phác họa trên cho thấy đây quả là nơi thuận tiện để “nâng tâm hồn lên tới Chúa”.
Hội Trường
Được thiết kế thông tầng, sàn dốc theo kiểu rạp hát
Hội trường có sức chứa 250 người
Đây cũng là nơi lý tưởng cho các buổi hội họp lớn, tiện lợi tổ chức các sự kiện quan trọng, tầm cỡ.
Không gian thông thoáng kết hợp với tài thiết kế tạo nên cho Hội trưởng vẻ xinh đẹp, sang trọng.
Bức tranh kính Chúa sống lại phía mặt tiền nằm trọn trung tâm của sân khấu lễ đài. Đây cũng là sự trùng hợp lạ lùng trong số những điều kỳ diệu nơi công trình này.
Phòng hội

Phòng hội được thiết kế khá sang trọng và tiện nghi. Đây là nơi diễn ra những cuộc họp quan trọng. Các cuộc họp của Đại hội XIV Hội đồng Giám mục Việt nam đã diễn ra nơi đây, từ ngày 30 tháng 9 đến 4 tháng 10.

Bức tranh Chúa Giêsu mục tử ở trung tâm như lời mời gọi những ai đến nơi đây cũng mang tâm tình của Người.

Ngoài hội trường này, Tòa nhà còn hàng chục phòng họp, phòng học và một số phòng chức năng khác.
Phòng khách

Phòng khách tọa lạc ngay trước tiền sảnh, điểm đầu tiên khi bước chân vào tòa nhà.

Cùng với một phong cách , không gian nơi đây cho thấy dù đơn sơ, nhưng không kém phần sang trọng.

Ấn tượng lớn nhất nơi Phòng khách chính là bức tranh chạm đồng phác họa hình ảnh Mục tử nhân lành Giêsu. Hình ảnh ấy không chỉ tạo nên nét đẹp cho nơi đón tiếp, mà còn làm cho những ai đến đây sẽ cảm thấy ấm lòng, bởi dù giữa dòng đời lạc lõng, Chúa cũng không bao giờ Chúa bỏ rơi; dù nhỏ bé, Ngài cũng không lãng quên bao giờ.
Các phòng nghỉ đơn

Không gian chưa đầy 20 m2, nhưng rất phù hợp cho một người nghỉ ngơi.

Trong phòng có đầy đủ tiện nghi, tuy không sang trọng, nhưng tiện lợi cho các sinh hoạt cá nhân.

Nho nhỏ mà lại gọn gàng, xinh đẹp và ấm cúng.
Hành lang

Không gian thông thoáng khi bước vào Tòa nhà.

Lối đi lại "sải rộng bước chân".
Những hình ảnh ấn tượng trên với những nét chấm phá đã toát lên phần nào nét độc đáo của kiến trúc nơi Trung tâm Mục vụ Giáo phận. Mừng thay cho Tòa Giám mục, may mắn thay cho người thiết kế và phúc thay cho những ai đã góp phần mình làm nên công trình vĩ đại này. Bởi với nét kiến trúc độc đáo, công trình Trung tâm Mục vụ đã ghi dấu son trong lịch sử phát triển của Giáo phận, khởi sắc cho các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn dân Chúa Hải Phòng và gây tiếng vang nơi mảnh đất thành phố Cảng thân yêu.