Đền Thánh Antôn: Thật như một phép lạ!

Thứ hai - 20/02/2023 07:41      Số lượt xem: 1657

Sáng thứ Bảy ngày 18 tháng Hai, tuần áp mùa Chay thánh năm 2023, cộng đoàn Giáo họ Bình Hải (thuộc Giáo xứ An Hải, Giáo hạt Chính Tòa) hân hoan chào đón Đức Giám mục giáo phận Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và rất đông quý khách trong Thánh lễ làm phép ngôi nhà thờ mới.

TUY05112


Thánh lễ đặc biệt hôm nay như một dấu mốc quan trọng trong đời sống đức tin của cộng đoàn nhỏ bé nơi đây, bởi vì sau biến cố Di cư năm 1954, giáo họ này coi như không còn hiện diện.
 

TUY05374

Thánh lễ tạ ơn do Đức Giám mục giáo phận chủ sự vào hồi 09 giờ 30 phút. Trước khi cử hành nghi thức làm phép ngôi nhà thờ mới, Đức cha chủ tế bày tỏ niềm vui cùng cộng đoàn Giáo họ Bình Hải. Ngài xúc động về những ơn lành Chúa ban cho giáo họ thông qua cha quản nhiệm, quý ân nhân, quý chính quyền các cấp, các thành phần dân Chúa trong ngoài giáo họ... đã làm nên ngôi thánh đường thật đẹp đẽ như hôm nay.
 

TUY05309

Trong bài giảng lễ, Đức cha Vinh Sơn nhấn mạnh hai thứ rất quý giá và là niềm tự hào của dân tộc Do Thái, đó là Kinh Thánh và Đền Thờ. Ngài cũng gợi lại hai sự kiện đặc biệt quan trọng trong lịch sử Israel diễn tả ý nghĩa “những thứ đã mất nay lại tìm thấy”. Đó là sự kiện tìm thấy lại các bộ Kinh Thánh quý giá sau lưu đày Babylon (năm 538 trước Công nguyên) và sau khi hồi hương xây dựng lại đất nước năm 1948. Theo Đức cha, những sự kiện ấy như trùng lặp với sự hồi sinh diệu kỳ của cộng đoàn Giáo họ Bình Hải. Giáo họ này tưởng như trong quá khứ đã mất nhưng nay lại phục hồi mạnh mẽ, mà ngôi thánh đường mới khang trang là một bằng chứng.
 

TUY05448

Được biết, trước năm 1953, nhà thờ giáo họ chỉ bằng tường tranh vách lá, nằm trên đường Vòng Vạn Mỹ. Năm 1953, cha cố Nghiêm, cha chính xứ nhà thờ lớn, xây dựng ngôi nhà thờ rất đẹp và nhận thánh Antôn Padova làm quan thày. Năm 1968, nhà thờ giáo họ bị đánh sập trong cuộc chiến tranh tàn phá miền Bắc. Những năm 1968 – 1973, dân cư từ các nơi đến chiếm dụng phần đất của nhà thờ. Người giáo dân nơi đây chính thức bị mất nơi đất thánh để quy tụ cầu nguyện. Năm 2005, cha Antôn Nguyễn Văn Thục thành lập Ban hành giáo tạm thời để lo việc mua đất và xây dựng nhà thờ mới. Mảnh đất của ngôi nhà thờ cũ trên đường Vòng Vạn Mỹ được mua lại, nhưng việc xây dựng gặp nhiều khó khăn. Năm 2006, cha quản nhiệm Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện cùng Ban hành giáo mua mảnh đất giáo họ hiện nay (89/126 Đường Ngô Quyền – Phường Máy Chai – Quận Ngô Quyền) và tiến hành xây dựng nhà thờ, nhà chung làm nơi cầu nguyện và sinh hoạt cộng đồng. Năm 2021, với quyết tâm mạnh mẽ của mọi thành phần trong gia đình giáo họ, ngôi thánh đường mới đã được khởi công và được Đức Giám mục giáo phận long trọng làm phép hôm nay, ngày 18/02/2023. Một  ngày thật đáng nhớ.
 

TUY05465


Đọc lại những dòng lịch sử vắn tắt nêu trên, đồng thời chiêm ngắm ngôi nhà thờ mới với kiến trúc châu Âu hiện đại vừa hoàn thiện, có lẽ ai cũng dễ phải nghẹn ngào: Thật như một phép lạ!

Ước mong rằng, với ngôi đền thánh mới khang trang, hiện đại; cùng những cử hành thánh tại nơi đây, phúc lành của Thiên Chúa qua máng thông chuyển của thánh quan thày Antôn, vị thánh được mệnh danh là hay làm phép lạ, sẽ tiếp tục tuôn đổ dồi dào xuống cộng đoàn và xuống với những ai có lòng quảng đại cho công trình nhà Chúa.

BTT Gx An Hải
Video và hình ảnh: Nhóm Media Truyền Tin

Video và các hình ảnh khác trong ngày lễ
 


TUY05138
 

TUY05144
TUY05165
TUY05206
TUY05223
TUY05209
TUY05228
 
TUY05325
TUY05261
TUY05275
 
TUY05360
TUY05397
TUY05417
TUY05428
TUY05435
TUY05448
TUY05465
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 289
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 286
 
  •   Hôm nay 94,010
  •   Tháng hiện tại 793,464
  •   Tổng lượt truy cập 80,726,364