Lớp Giáo lý hôn nhân giáo xứ Chính Toà dự buổi truyền thông bảo vệ sự sống

Thứ bảy - 29/06/2019 06:38      Số lượt xem: 2522

Vào lúc 20h00 ngày 28 tháng 6 năm 2019, lớp giáo lý hôn nhân khoá 31 của giáo xứ Chính Toà đã tham dự buổi truyền thông bảo vệ sự sống, do Nhóm bvss tại Hải Phòng thực hiện.

74f1b8e66beb8fb5d6fa
 
Có 57 học viên hiện diện trong buổi truyền thông cùng với cha phụ tá Giuse Bùi Hữu Duy, giảng viên chính của khoá học. Bầu khí trấm lắng như giãi bày sự cảm thông với các thai nhi xấu số bị giết hại cách oan uổng trước khi chào đời, và như in đậm hơn những xúc cảm qua tâm tình chia sẻ về hiện trạng đau lòng của việc hủy sự sống đang diễn ra.

Theo chương trình đào tạo giáo lý cho các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống gia đình của giáo xứ Chính Toà, buổi truyền thông bvss không bao giờ thiếu. Đây là điều rất quan trọng, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến sự sống, mà còn tác động mãnh mẽ đến hạnh phúc gia đình. Như cha đặc trách chia sẻ, “gia đình hạnh phúc hay bất hạnh, hôn nhân an vui hay đau khổ tuỳ thuộc rất nhiều vào việc tôn trọng và bvss”.

Nội dung chính yếu của buổi truyền thông bvss: Sự kỳ diệu của sự sống; Thảm trạng huỷ diệt sự sống qua nạn phá thai; Nguyên nhân và hậu quả của việc phá thai; Các hoạt động bvss lần lượt được các thành viên của nhóm trình bày. Tất cả đều làm nổi bật lên giá trị vô song của sự sống và các hệ lụy khôn lường phải hứng chịu khi phá thai. Quả thế, như lời nhắn nhủ của cha Giuse, phá thai không chỉ là phá đi sự sống của các sinh linh vô tội, mà còn phá đi sự bình an trong tâm hồn, sức khỏe của người mẹ, nhất là phá đi hạnh phúc trong gia đình hiện tại và nguy cơ phá đi cả hạnh phúc muôn đời mai sau.

Các hình ảnh được trình chiếu đã gây xúc động mạnh với các tham dự viên, bởi đó không chỉ là hình ảnh ấn tượng, mà còn là những việc làm thực tế mà nhóm Bvss tại Hải Phòng đang thực hiện. Lời chia sẻ của những người đã tận mắt thấy được nỗi đau của các trẻ thơ vô tội bị giết hại và tận tay đón nhận các em về an táng càng xác tín và có tính thuyết phục. Chính điều ấy đã giúp cho các bạn học viên tham dự cách ý thức và tích cực.

“Hy vọng qua buổi truyền thông ngắn ngủi này, các bạn trẻ lớp Giáo lý hôn nhân sẽ có thêm sự hiểu biết về sự sống, biết trân trọng và bảo vệ món quà vô giá này, hầu góp phần xây dựng một gia đình hạnh phúc ấm êm”. Những tâm tình và nguyện ước của cha phụ trách lớp giáo lý hôn nhân kỳ vọng nơi các học viên cũng là mục đích chính yếu của buổi truyền thông sự sống này.
Tí Tách
 
ea7b63bbb0b654e80da7
ce45807b5376b728ee67
90fa756d4761a33ffa70
74f1b8e66beb8fb5d6fa
481fad627e6f9a31c37e
f129ac587f559b0bc244
969b811ab31657480e0739323761e46c0032597d
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 202
  •   Máy chủ tìm kiếm 13
  •   Khách viếng thăm 189
 
  •   Hôm nay 36,937
  •   Tháng hiện tại 1,225,194
  •   Tổng lượt truy cập 81,158,094