Thần Khí sự thật (Thứ Hai tuần VI Phục Sinh;Ga 15,26--16,4a)

Chủ nhật - 01/05/2016 03:56      Số lượt xem: 2784

Dường như Chúa Giêsu đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý cho các tông đồ sẵn sàng cho cuộc sống mà Người không còn hiện diện thể lý với các ông nữa.


Để bù lại, các ông sẽ có Đấng Bảo Trợ mà Chúa bảo là Thần Khí sự thật, do Chúa Giêsu sẽ sai đến từ Chúa Cha. Lúc này các tông đồ đã được Chúa Giêsu mặc khải cho biết mầu nhiệm sâu xa của Thiên Chúa, đó là Chúa Cha, Chúa Giêsu và Đấng Bảo Trợ hay Thần Khí sự thật. Vì Đấng Bảo Trợ là Thần Khi sự thật, nên Người được sai đến để cùng với các môn đệ làm chứng về Chúa Giêsu và Tin Mừng cứu độ. Từ ngày lãnh nhận Thần Khí sự thật, Hội Thánh chỉ có một sứ mạng duy nhất là làm chứng cho Đấng đã Phục Sinh và loan báo Tin Mừng cứu độ của Người cho đến tận cùng thế giới, làm cho muôn dân nước trở thành môn đệ của Chúa.

Công cuộc loan báo Tin Mừng cho muôn dân dường như chưa đem lại những kết quả tích cực, một phần do đời sống của chúng ta chưa thành chứng tá sống động và một phần do chúng ta chưa cộng tác với Thần Khí sự thật một cách có hiệu quả.
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 235
  •   Máy chủ tìm kiếm 40
  •   Khách viếng thăm 195
 
  •   Hôm nay 56,543
  •   Tháng hiện tại 1,095,753
  •   Tổng lượt truy cập 81,028,653