Anh em không thuộc về thế gian(Thứ Bảy tuần V Phục Sinh;Ga 15,18-21)

Thứ sáu - 29/04/2016 13:55      Số lượt xem: 2853

Trong sách Tin Mừng Gioan, danh từ thế gian dùng để chỉ thế giới thụ tạo này, đặc biệt là con người.


Vì là sản phẩm của quyền năng và tình thương của Thiên Chúa, nên Thiên Chúa yêu thế gian. Kể cả khi con người đã phạm tội thì Thiên Chúa vẫn yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một (3,16). Nhưng đôi khi danh từ thế gian cũng được dùng để chỉ những người làm trợ thủ cho Xatan, là thế lực chống lại Thiên Chúa và kế hoạch cứu độ. Như thế, cái thế gian này đã chống lại công việc của Chúa Giêsu, và nay tiếp tục trở thành kẻ thù của các môn đệ Chúa: nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Chúa đã trù liệu và quan phòng, nên Người đã chọn, đã tách các môn đệ khỏi thế gian, để họ không thuộc về thế gian.

Người tín hữu ngày nay sống tư thế "đầu đội trời, chân đạp đất", ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Vấn đề là chúng ta phải chiến đấu để thu hẹp và tiêu diệt thế lực của Xatan, đồng thời cải hóa thế gian thành Nước Trời.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 185
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 178
 
  •   Hôm nay 50,855
  •   Tháng hiện tại 1,181,217
  •   Tổng lượt truy cập 81,114,117