Thần Khí dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn(Thứ Tư tuần VI Phục Sinh;Ga 16,12-15)

Thứ ba - 03/05/2016 14:41      Số lượt xem: 2735

Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng ngay lúc này -khi mà Chúa đang sống giữa họ- thì các ông không có sức chịu nổi tất cả những gì mà Người muốn nói.


 Họ chỉ có thể hiểu và đón nhận tất cả lời Chúa nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần cũng không tự mình nói ra và cũng không nói điều gì khác lạ, vì tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại. Cùng với thời gian và tùy vào sức chịu của các môn đệ mà Chúa Thánh Thần sẽ từng bước đưa các môn đệ của Chúa Giêsu đến sự thật toàn vẹn. Chân lý tuyệt đối thì thuộc về Chúa và tất cả sự thật nằm trong tay Chúa Thánh Thần, bời Người nhận được từ nơi Chúa Giêsu, còn Chúa Giêsu thì nhận được từ Chúa Cha.

Hội Thánh là đoàn người lữ hành đang tiến về Nước Trời. Trên hành trình ấy, Hội Thánh vẫn phải khám phá để biết chính xác đó là con đường mang tên Giêsu và cần một nghị lực phi thường để tiến bước. Tất cả những điều ấy, Hội Thánh đều nhờ đến tác động và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 219
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 213
 
  •   Hôm nay 24,596
  •   Tháng hiện tại 1,154,958
  •   Tổng lượt truy cập 81,087,858