Sự thật sẽ giải phóng các ông (Thứ Tư tuần V Mùa Chay;Ga 8,31-42)

Thứ ba - 15/03/2016 16:11      Số lượt xem: 2930

Người Do Thái tự hào mình là con cháu tổ phụ Apraham và không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Sự giải phóng và tự do mà Chúa Giêsu đề cập ở đây không mang sắc thái chính trị hay xã hội như người Do Thái lầm tưởng.


 Bởi Chúa là con người tôn giáo, nên sự giải phóng và tự do Chúa muốn nói đến theo nghĩa tôn giáo. Thật ra, những người đã tin Chúa nhưng không sống Đức Tin, lại dương dương tự đắc mình là người công chính, nên họ cứ ở lỳ trong tình trạng tội lỗi, hay còn gọi là sống trong tội. Sống trong tội mà không ý thức được tình trạng của mình, chẳng khác nào bị làm nô lệ mà không hay biết. Chúa Giêsu khẳng định: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Họ chỉ có thể được giải phóng khỏi tình trạng đáng thương này, họ chỉ được thật sự tự do nhờ ở lại trong lời của Chúa Giêsu, nghĩa là đón nhận và sống giáo huấn của Chúa.

Người tín hữu phải ý thức được tình trạng tội lỗi của mình, thật lòng sám hối và để cho Lời Chúa là sự thật giải phóng chúng ta.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 248
  •   Máy chủ tìm kiếm 10
  •   Khách viếng thăm 238
 
  •   Hôm nay 21,272
  •   Tháng hiện tại 1,087,952
  •   Tổng lượt truy cập 81,020,852