Thánh lễ đầu tiên của Ban Mục vụ Di dân Giáo hạt Chính Tòa
Thứ tư - 15/11/2023 15:05 Số lượt xem: 358
Tối Chúa nhật ngày 12/11/2023, nhận lời mời của cha Giuse Vũ Văn Khương chính xứ Trang Quan – Đồng Giới, Ban Mục vụ Di dân Giáo hạt Chính Tòa có Thánh lễ đầu tiên dành cho anh chị em di dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn giáo xứ. Thánh lễ được cử hành vào lúc 19 giờ 30 tại nhà thờ Trang Quan.
Hiện diện trong Thánh lễ do cha xứ Giuse chủ tế với cộng đoàn giáo xứ, có cha Giuse Nguyễn Văn Chiến đặc trách Di dân Giáo hạt Chính Tòa và Ban đại diện lâm thời của Ban Mục vụ Di dân giáo hạt. Mờ đầu Thánh lễ, cha cha chủ tế giới thiệu với cha Đặc trách cộng đoàn di dân đang sinh hoạt trong giáo xứ. Nhất là hội Ái hữu thánh Giuse miền Đại Đồng - Giáo phận Bùi Chu với 73 gia đình đang cộng tác rất đắc lực các công việc mục vụ của giáo xứ. Cha xứ mong được sự đồng hành của Ủy ban Mục vụ Di dân giáo hạt, để các hoạt động của anh chị em di dân trong giáo xứ ngày càng phát triển.
Biết hôm nay là Thánh lễ đầu tiên của Ban Mục vụ Di dân Giáo hạt Chính Tòa, ngài cầu chúc cho cha Đặc trách, Ban điều hành cũng như toàn Ban có những bước thăng tiến tích cực, góp phần làm phát triển Mục vụ di dân của Giáo phận.
Chia sẻ trong bài giảng lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Chiến trích dẫn ý tưởng của Đức giáo hoàng Phanxicô cho rằng, tất cả các tín hữu đều là những người di dân trong một Giáo hội lữ hành tiến về quê trời. Quả thế, kinh nghiệm cuộc đời cho thấy cuộc sống trần gian chỉ là cõi tạm, Nước Trời mới là quê hương vĩnh cửu mà mọi người sống đều đang hướng tới.
So sánh chủ đề về một Giáo hội hiệp hành của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần thứ XVI với hình ảnh của người di dân, cha giảng lễ đặt câu hỏi: Khi tất cả chúng ta đều là những người di dân đang trên con đường tiến về quê trời thì chúng ta phải làm gì? Ngài trả lời và giải thích: Thưa, phải hiệp hành, nghĩa là phải nâng đỡ, hỗ trợ nhau, phải cùng dìu nhau tiến bước.
Cha nhấn mạnh: Giáo Hội là một gia đình cho nên anh chị em chúng ta dù ở đâu, miễn là trong lòng Giáo Hội, thì nơi đó đều là gia đình của mình. Những anh chị em xa quê, vì thế, hãy tích cực tham gia các sinh hoạt tại các cộng đoàn địa phương mà mình tới sinh sống như là nhà xứ của mình. Các anh chị em nơi cộng đoàn bản địa hãy đón nhận những anh chị em di dân như là người nhà của mình. Cha cũng nhận xét rằng cha thấy được rất rõ hình ảnh ấy nơi gia đình Giáo xứ Trang Quan.
Tiếp sau Thánh lễ là cuộc gặp mặt ấm cúng giữa cha Đặc trách với anh chị em di dân trong giáo xứ. Đây là cơ hội để cha Đặc trách phổ biến tinh thần mục vụ của ủy ban và mời gọi anh chị em di dân tham gia để giữ vững đời sống Đức tin trong môi trường sống mới. Cha cũng đề nghị các nhân sự để củng cố Ban điều hành cấp giáo hạt và giáo xứ. Thánh lễ và cuộc gặp mặt của Ban Mục vụ Di dân giáo hạt tại nhà thờ Trang Quan kết thúc trong sự tốt đẹp, ấm cúng, hứa hẹn những bước tiến đầy khởi sắc trong tương lai.
Văn Tín

Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn