Thông báo của Liên đoàn TNTT Giáo phận về việc lần chuỗi Mân Côi - “HOA THIÊNG DÂNG MẸ”

Thứ hai - 02/10/2023 08:13      Số lượt xem: 810

Mỗi năm bước vào Tháng 10, người Kitô hữu lại sốt mến hơi với Lời Kinh Mân Côi dâng lên Đức Mẹ. Đặc biệt, Giáo phận Hải Phòng nhận Đức Mẹ Mân Côi làm Quan Thầy, thì lòng yêu mến của người con Hải Phòng vào tình thương của Chúa và Đức Mẹ càng xác tín hơn. Vì vậy, toàn thể Liên Đoàn Chúa Chiên Lành cùng nhau Lần Chuỗi Mân Côi kết thành bó “Hoa Thiêng Dâng Mẹ”.

z4744842742655 c7147926a088742b2448d746518044de
THIẾU NHI THÁNH THỂ LIÊN ĐOÀN CHÚA CHIÊN LÀNH – HẢI PHÒNG
============================

LẦN CHUỖI MÂN CÔI - “HOA THIÊNG DÂNG MẸ”
 
Kính thưa Quý Cha Tuyên uý, quý Trợ uý, Trợ tá, quý Huynh trưởng – GLV và các em Thiếu Nhi Thánh Thể.
Mỗi năm bước vào Tháng 10, người Kitô hữu lại sốt mến hơi với Lời Kinh Mân Côi dâng lên Đức Mẹ. Đặc biệt, Giáo phận Hải Phòng chúng ta nhận Đức Mẹ Mân Côi làm Quan Thầy, thì lòng yêu mến của người con Hải Phòng vào tình thương của Chúa và Đức Mẹ càng xác tín hơn.

Thiếu Nhi Thánh Thể chúng ta cùng hiệp thông với Giáo phận tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Đức Mẹ. Đồng thời chúng ta tiếp tục cầu nguyện để tình yêu thương và ân sủng của Chúa đổ xuống trên Giáo phận Hải Phòng chúng ta qua Lời Kinh Mân Côi.

Vì vậy, toàn thể Liên Đoàn Chúa Chiên Lành cùng nhau Lần Chuỗi Mân Côi kết thành bó “Hoa Thiêng Dâng Mẹ”.

I. Ý CẦU NGUYỆN
  • Cầu nguyện cho Giáo phận: Cho Đức Cha Vinh Sơn, Quý Cha, Quý Tu sĩ, Chủng sinh và mọi thành phần dân Chúa luôn hiệp hành để mọi công việc mục vụ của Giáo phận sinh hoa trái tốt đẹp.
  • Cầu nguyện Cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới đạt được những thành quả như lòng Chúa mong muốn.
  • Hiệp thông với chương trình Thiếu nhi thế giới  thực hiện “Triệu chuỗi Mân Côi dâng Mẹ”: Cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng, cho thế giới hoà bình, cho những người đau khổ, cho các em thiếu nhi trên thế giới đang gặp hoàn cảnh khó khăn, đói nghèo, mồ côi, bị lạm dụng…
  • Cầu nguyện cho Giáo xứ và các gia đình trong đó có gia đình mỗi người chúng ta, và các linh hồn nơi luyện ngục.
II. CÁCH THỨC THỰC HIỆN
  • Tập thể - Trong Tháng Mân Côi và tháng 11 cầu nguyện cho các Linh hồn (có thể thực hiện các ngày Thứ 7 đầu tháng quanh năm). Các Trợ Uý và Huynh trưởng – GLV tổ chức giờ lần chuỗi Mân Côi chung cho các em thiếu nhi qua nhiều cách thức:
  • Lần chuỗi Mân Côi trong giờ Chầu Thánh Thể của Thiếu Nhi.
  • Chuỗi Mân Côi bên Mẹ: quây quần bên tượng Đức Mẹ trong Nhà thờ hoặc khuôn viên. Có thể soạn một chương trình Cầu nguyện với Lời Chúa, các bài hát và những cây nến cháy… tạo bầu khí sốt mến.
  • Sau mỗi giờ học Giáo lý - họp Đội, đọc chung 10 Kinh Mân Côi trong tâm tình sốt sáng.
  • Cá nhân – Thực hiện quanh năm
  • Các Huynh trưởng – Giáo lý viên, Dự trưởng, Trợ tá (có thể cả các em Hiệp sĩ và Nghĩa sĩ): cùng nhau thực hiện “Chỗi Mân Côi Sống”, mỗi người nhận một Mầu Nhiệm Mân Côi đọc trong suốt năm. – Các Xứ đoàn tự phân chia, thường xuyên động viên nhau giữ mỗi ngày.
  • Các em Thiếu Nhi mỗi ngày cố gắng đọc riêng từ 3 đến 10 Kinh Mân Côi với lòng sốt mến. – HT – GLV thường xuyên động viên các em giữ mỗi ngày.
Qua “Lời Kinh Mân Côi - Bó Hoa Thiêng” Thiếu Nhi Thánh Thể chúng ta dâng lên Thiên Chúa và Đức Mẹ, chắc chắn sẽ kết thành chuỗi ân sủng tuôn đổ xuống trên mỗi người chúng ta và những ý hướng chúng ta cầu nguyện.
.
Hải Phòng, ngày 29 tháng 09 năm 2023 
TUYÊN UÝ LIÊN ĐOÀN 
Linh mục Phêrô Vũ Văn Thìn

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 188
  •   Máy chủ tìm kiếm 22
  •   Khách viếng thăm 166
 
  •   Hôm nay 15,152
  •   Tháng hiện tại 1,203,409
  •   Tổng lượt truy cập 81,136,309