Giới trẻ Giáo phận Hải Phòng tĩnh tâm Mùa Chay Thánh

Thứ ba - 22/03/2016 22:12      Số lượt xem: 6731

Chúa nhật Lễ Lá ngày 20/3/2016, các bạn Giới trẻ và sinh viên Công giáo Giáo phận Hải Phòng đã về tham dự ngày tĩnh tâm tại Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng.

Thời tiết những ngày này mưa phùn giăng kín lối, nhìn thôi cũng đã không muốn ra ngoài, vậy mà đông đảo các bạn trẻ đã lên đường và tụ họp về nơi đây trong niềm vui hân hoan.

Khởi đầu ngày tĩnh tâm là giờ chầu Thánh Thể do Cha đặc trách Phêrô Đoàn Văn Khải chủ sự. Mọi người cùng cất cao lời ca, câu kinh và dâng lên Chúa những ước nguyện chân thành, xin cho ngày tĩnh tâm được diễn ra tốt đẹp, mang lại cho các bạn trẻ nhiều ơn ích thiêng liêng.

Tiếp đó, Cha Tổng đại diện Giuse Nguyễn Văn Thông đã có giờ chia sẻ với giới trẻ về Sứ điệp ngày giới trẻ thế giới lần thứ 31 - ngày sẽ được tổ chức tại Cracovia, Ba Lan (quê hương Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II) vào tháng 7 sắp tới. Sứ điệp mang chủ đề là mối phúc thứ năm trong tám mối phúc: Phúc thay ai thương xót người vì họ sẽ đươc Thiên Chúa xót thương. Chủ đề này cũng tương đồng với tinh thần Năm Thánh ngoại thường mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mở: Thương xót như Chúa Cha. Cắt nghĩa cho các bạn trẻ về chùm ba dụ ngôn nói về lòng thương xót của Thiên Chúa trong Tin Mừng Thánh Luca chương 15, Cha Tổng đại diện giúp các bạn trẻ hiểu sâu sắc hơn về tình yêu bao la của Chúa dành cho các tội nhân, và sự tha thứ chính là biểu lộ rõ nét nhất của tình yêu ấy. Cha cũng mời gọi các bạn trẻ hãy thực thi lòng thương xót với những người bất hạnh quanh mình, bằng cách thực hành 14 mối thương người như Đức Thánh Cha đã gợi ý trong Sứ điệp.

Tiếp tục ngày tĩnh tâm là giờ chia sẻ của Cha Giuse Nguyễn Văn Vang - Phó quản lý Tòa Giám mục, đồng thời là Trưởng ban Truyền thông Giáo phận về đề tài “Vô cảm - căn bệnh nan y của thời đại”. Qua cách chia sẻ trẻ trung, dí dỏm, có tính tương tác cao giữa người thuyết trình và thính giả, Cha giảng phòng đã cùng các bạn trẻ làm rõ thế nào là vô cảm, những dấu hiệu nhận biết căn bệnh này, những nguyên nhân và hậu quả của nó, và quan trọng nhất là rút ra quyết tâm sống yêu thương, quan tâm đến anh chị em mình, thực hành lòng thương xót với những người bất hạnh bằng những việc làm cụ thể, như: “ra khỏi thế giới ảo, bước vào thế giới thật”; giao lưu gặp gỡ nhau trong tình thân ái; cứu giúp người gặp nạn giữa đường, giúp đỡ người khó khăn; tích cực tham gia các công tác bác ái …

Trải qua hai giờ chia sẻ, các bạn trẻ tiếp tục tham dự nghi thức sám hối do Cha Giuse Phạm Cao Đỉnh - Trưởng ban Giáo lý Giáo phận cử hành. Cha chủ sự đã gợi ý giúp các bạn trẻ nhìn nhận lại những lỗi lầm thiếu sót về bổn phận trong tương quan với Chúa, với tha nhân và với chính mình, để thống hối, ăn năn dốc lòng chừa và can đảm đến với tòa cáo giải đón nhận ơn tha thứ, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng mừng Chúa Phục Sinh. Kết thúc buổi sáng, mọi người quây quần bên nhau trong bữa ăn giản dị và giao lưu với nhau bằng những tiết mục đậm chất người trẻ.

Bước sang buổi chiều, thời gian được các bạn trẻ mong đợi nhất là giờ chia sẻ của Đức Cha Giuse - Giám mục Giáo phận. Đức Cha đã mời gọi các bạn trẻ, trong mùa Chay của Năm Thánh, hãy quyết tâm thay đổi con người cũ, với ba khía cạnh: đổi mới trong đời sống Đức Tin, đổi mới trong tương quan sống với người khác và đổi mới trong cách nhìn nhận các giá trị công ích. Với các tiết mục văn nghệ xen kẽ, bằng giọng ca mượt mà, các ca sỹ Kim Cúc và Duy Tân đã giúp bầu khí thêm sâu lắng qua những nhạc phẩm thánh ca về mùa Chay. Trong phần giải đáp thắc mắc, nhiều câu hỏi băn khoăn thực tế của các bạn trẻ được người Cha chung giải tỏa, giúp tháo gỡ cách thỏa đáng, và ấn tượng nhất là khi ngài chia sẻ về ba niềm vui lớn nhất trong đời linh mục của mình. Đức Cha cho biết: niềm vui thứ nhất là được mang niềm vui, hạnh phúc đến cho mọi người, cho các cộng đoàn; niềm vui thứ hai là được cử hành các bí tích, đặc biệt là Bí tích hòa giải; niềm vui thứ ba chính là khi ngài được gặp gỡ, giao lưu với các bạn trẻ như hôm nay.

Đỉnh cao của ngày tĩnh tâm là thánh lễ đồng tế trọng thể do Đức Cha chủ sự. Trong bài giảng, Đức Cha đã dẫn lại lời chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ nhân chuyến tông du Mexico vừa qua, để khẳng định: niềm hy vọng của chúng ta và của cả nhân loại chính là Đức Giêsu, Người là niềm hy vọng duy nhất để con người được cứu rỗi, hạnh phúc và bình an. Ngài mời gọi các bạn trẻ hãy chọn Người làm lý tưởng đời mình, chọn giáo huấn của Người làm kim chỉ nam dẫn đường cho mình, hãy lắng nghe và thực hành những điều Người truyền dạy.

Một ngày tĩnh tâm hồng phúc đã khép lại. Ước mong những gì các bạn trẻ đã lĩnh hội được hôm nay sẽ tiếp tục triển nở hơn nữa, để chính các bạn sẽ nên muối, nên men giúp cuộc đời này trở nên tốt đẹp hơn.

 
BTT Giới trẻ Hải Phòng



































 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 217
  •   Máy chủ tìm kiếm 15
  •   Khách viếng thăm 202
 
  •   Hôm nay 6,600
  •   Tháng hiện tại 1,194,857
  •   Tổng lượt truy cập 81,127,757