Ủy ban Phụng tự lưu ý phụng vụ dịp Trung Thu năm 2022

Thứ hai - 05/09/2022 22:04      Số lượt xem: 1048

Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận được câu hỏi về cử hành phụng vụ Chúa nhật XXIV thường niên vào chiều thứ Bảy ngày 10 tháng 9 năm 2022, cũng là ngày Tết Trung Thu năm nay. Xét vì ích lợi thiêng liêng của các tín hữu và để tránh các hình thức cử hành không phù hợp với phụng vụ của Hội Thánh, Ủy ban Phụng tự giới thiệu những lưu ý của linh mục Phêrô Kiều Công Tùng như sau:

uy ban phung tu luu y phung vu dip trung thu nam 2022

1. Tết Trung Thu năm nay trùng vào thứ Bảy ngày 10/9/2022, nên buổi chiều buộc phải giữ lễ theo Chúa Nhật XXIV thường niên (x. GL 1248 §1; Notitiae 1984, trang 603), vì vậy không thể cử hành Lễ theo truyền thống dân tộc (Tết Trung Thu). Nếu muốn dùng bản lễ Tết Trung Thu, quý cha có thể tổ chức trước vào thứ Sáu ngày 09/9/2022.

2. Lễ chiều thứ Bảy 10/9/2022: Dùng bản văn phụng vụ của Chúa nhật XXIV thường niên, với ý chỉ tạ ơn và cầu cho thiếu nhi. Trong phần lời nguyện chung, có thể dành một ý cầu nguyện đặc biệt cho thiếu nhi.

3. Trong Thánh lễ, phải tránh những sáng kiến hội nhập văn hóa không phù hợp với phụng vụ như: múa lân, rước lồng đèn khi dâng của lễ, hay dâng bánh Trung Thu… Mọi sinh hoạt mang tính lễ hội của Tết Trung Thu, phải được sắp xếp ngoài cử hành phụng vụ, và tốt nhất, nên tổ chức ở bên ngoài nhà thờ.

 
Ngày 05 tháng 9 năm 2022.
Ủy ban Phụng tự - Hội đồng Giám mục Việt Nam

 

Tải về file PDF tại đây!

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 211
  •   Thành viên online 1
  •   Máy chủ tìm kiếm 32
  •   Khách viếng thăm 178
 
  •   Hôm nay 31,150
  •   Tháng hiện tại 1,097,830
  •   Tổng lượt truy cập 81,030,730