Loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo (Thứ Bảy tuần Bát Nhật Phục Sinh; Mc 16,9-15)

Thứ sáu - 01/04/2016 16:17      Số lượt xem: 2888

Tin mừng theo thánh Maccô cho chúng ta có cảm tưởng như việc Chúa Giêsu sống lại, hiện ra với các môn đệ, ban lệnh truyền loan báo Tin Mừng và lên trời đều diễn ra trong cùng một ngày.


 Theo thánh sử thì việc Phục Sinh và lên trời cũng là một mầu nhiệm, mầu nhiệm Chúa Giêsu được tôn vinh. Cũng theo tác giả này, thì lệnh truyền của Chúa có điểm khác biệt, không những là loan báo Tin Mừng cho muôn dân, mà còn là loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Nghĩa là câu chuyện về Chúa Giêsu phải được kể cho mọi người ở mọi nơi mọi thời, giáo huấn của Người phải được hết mọi người biết đến và đồng thời những giá trị của Tin Mừng phải được đón nhận và thấm nhuần tất cả mọi lãnh vực của cuộc sống, từ văn hóa xã hội đến môi trường, thể thao, giải trí...

Ngày nay Hội Thánh đang cổ võ công cuộc tân Phúc Am hóa để thông truyền Đức Tin Kitô giáo và một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện tân Phúc Am hóa là trình bày Thiên Chúa là Đấng giầu lòng thương xót và luôn tha thứ.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 214
  •   Máy chủ tìm kiếm 18
  •   Khách viếng thăm 196
 
  •   Hôm nay 15,289
  •   Tháng hiện tại 1,203,546
  •   Tổng lượt truy cập 81,136,446