Thánh lễ giỗ 15 năm cha cố Antôn Nguyễn Văn Hiệu

Thứ ba - 07/05/2019 15:39      Số lượt xem: 4337

“Thấm thoát đã 15 năm, cha cố Antôn Nguyễn Văn Hiệu rời xa chúng ta. Hôm nay, chúng ta cùng quy tụ nhau nơi đây để tưởng nhớ cha cố. Trong tâm tình tri ân, chúng ta hãy cầu nguyện cho cha cố, xin Chúa thương ban cho cha cố được hưởng Hồng ân tha thứ”, cha đại diện giám quản Tông tòa Giuse Nguyễn Văn Thông đã ngỏ lời với cộng đoàn như vậy, khi mở đầu thánh lễ giỗ lần thứ 15 cha cố Antôn Nguyễn Văn Hiệu, tại thánh đường giáo xứ Nam Pháp, vào hồi 18 giờ 30 phút tối thứ Hai ngày 06 tháng 5 năm 2019.


Thánh lễ đồng tế có sự hiện diện của Quý cha nghĩa tử của cha cố Antôn, cha xứ Nam Pháp và một số cha xứ các giáo xứ lân cận, quý cha TGM cùng sự tham dự của cộng đoàn tín hữu các giáo xứ thuộc nội thành Hải Phòng.

Khởi đi từ trình thuật quen thuộc về câu chuyện 2 môn đệ trên đường Emmaus trích trong Tin mừng theo Thánh Luca (x. Lc 24, 13-35), cha đại diện Giuse gợi ý với cộng đoàn về hai thời điểm trong câu chuyện: lúc đầu cuộc gặp gỡ, “mắt họ còn bị ngăn cản”, không nhận ra Đức Giêsu (c.16); đến khi thấy “vị khách lạ” “cầm bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho”, mắt họ mới mở ra và họ nhận ra Người (c.31). Giữa hai thời điểm đó là quá trình hai ông được Đấng Phục Sinh cắt nghĩa và giải thích Kinh Thánh. Cũng vậy, các tín hữu cần có nền tảng là sự hiểu biết Thánh Kinh để tin nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu độ nhân loại.

Liên hệ tới cuộc đời cha cố Antôn, cha đại diện Giuse sánh ví: trong suốt hành trình theo đuổi ơn gọi, với bao gian nan, cản trở do hoàn cảnh lịch sử, thậm chí bị đưa đi “cải tạo lao động bắt buộc” tại Lào Cai 13 năm không án… đó là quãng thời gian những khả năng của cha cố “bị che khuất”, nhưng ngài vẫn kiên trì trên bước đường theo Chúa. Đến khi được Đức cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương truyền chức thầm lặng (1982), và nhất là khi tác vụ linh mục được chính thức công khai (1992), những khả năng của cha cố Antôn bị dồn nén bấy lâu đã được bung ra. Ngài mang hết khả năng Chúa ban để phục vụ cho vườn nho giáo phận. Ngài được Đức cha cố Giuse Maria bổ nhiệm làm Chính xứ Giáo xứ Chính tòa, kiêm nhiệm các giáo xứ nội thành (An Tân, Nam Pháp). Ngài đã rất nhiệt tâm thực thi các công việc mục vụ, các công việc xây dựng Nhà Chúa, cũng như việc kiện toàn, phát triển các hội đoàn đạo đức. Những vất vả, mệt mỏi, hy sinh của ngài đã để lại nhiều hoa trái nơi các cộng đoàn ngài phục vụ, cho đến hôm nay. Tri ân ngài, chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho ngài được hưởng Lòng Thương xót và Hồng ân tha thứ của Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Kết thúc Thánh lễ, Quý cha cùng cộng đoàn cùng ra cầu nguyện trước mộ phần cha cố Antôn nơi khuôn viên giáo xứ Nam Pháp.

Cha Antôn Nguyễn Văn Hiệu sinh ngày 10/06/1944, tại giáo xứ Xâm Bồ (Nam Hải, Hải An, Hải Phòng)
1952-1957: ở với cha Giuse Đỗ Như Hoan
1957-1960: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Gioan Hà Nội
1960-1964: Học triết học tại TGM Hải Phòng
1964-1977: Học tập và lao động bắt buộc tại Lào Cai
1977-1979: Sống và làm việc tại gia đình
1979-1982: Học thần học tại TGM Hải Phòng
03/12/1982: Thụ phong linh mục tại TGM Hải Phòng
1982-1989: Làm việc tại TGM Hải Phòng
1989-1992: Phụ trách giáo xứ Xâm Bồ và các xứ họ thuộc huyện An Hải (nay là quận Hải An và huyện An Dương) Hải Phòng
1992-2003: Chính xứ Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng, kiêm phụ trách các giáo xứ An Tân và Nam Pháp
2003-2004: nghỉ dưỡng bệnh tại giáo xứ Nam Pháp
05/05/2004: được Chúa gọi về đời sau

 
Bài: CTV BTT Giáo phận; Ảnh: Giuse Đức Tuy














 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 148
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 143
 
  •   Hôm nay 34,887
  •   Tháng hiện tại 34,887
  •   Tổng lượt truy cập 81,342,863