Nhà Bêtania được hai nữ giáo dân thánh hiến thành lập vào năm 2000, nằm ở trung tâm phía đông thủ đô Baghdad của Iraq, chào đón khoảng 60 phụ nữ gặp khó khăn thuộc mọi thành phần và tôn giáo đến từ khắp nơi. Ở đây, các phụ nữ đã từng bị chà đạp nhân phẩm có cơ hội được phục hồi - Một khái niệm đặc biệt ở Iraq.
Trong tuần qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm sơ Helen Alford, dòng Đa Minh thánh Catarina Siena, 59 tuổi, đứng đầu Hàn lâm viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội. Nữ tu người Anh sẽ chính thức nhận sứ vụ vào ngày 01/5 thay thế kinh tế gia Stefano Zamagni đã ở vị trí này từ tháng 3/2019.
Trước những cuộc tấn công ngày càng gia tăng nhắm vào các cộng đoàn Kitô giáo ở Thánh Địa, trong bối cảnh căng thẳng chính trị đang diễn ra, Đức Tổng Giám Mục Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Giêrusalem khẳng định, Giáo hội sẽ không cho phép một số phần tử cực đoan thực hiện chương trình của họ và sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình và hòa giải.
Báo cáo của Tổ chức cứu trợ người tị nạn của Dòng Tên theo sau một tài liệu được công bố gần đây của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, khẳng định mọi chính sách nhập cư phải dựa trên “giá trị bẩm sinh của mỗi con người”
Lúc 10:00 sáng Chúa Nhật 02/4/2023, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh Lễ Lá tại quảng trường thánh Phêrô. Đến cuối Thánh Lễ, số người tham dự lên đến 60 ngàn người. Trong bài giảng Thánh Lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc Chúa Giêsu bị bỏ rơi trong giây phút đau khổ nhất trên Thánh Giá vì chúng ta, để không ai cảm thấy bị bỏ rơi.
Sau cuộc họp lần thứ 10 của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh, diễn ra tại Vatican vào ngày 31/3/2023, ngày hôm sau, 1/4/2023, Vatican đã công bố thông cáo chung của Nhóm Làm việc. Thông cáo cho biết về cơ bản, hai bên đồng lòng về thoả thuận liên quan đến “quy chế của Đại diện Giáo hoàng thường trú tại Việt Nam.”
Sau thông cáo vào trưa thứ Năm 30/3/2023, cho biết sức khỏe của Đức Thánh Cha đang khá hơn, chiều tối cùng ngày, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh cho biết Đức Thánh Cha được điều trị bằng kháng sinh và đáp ứng tốt và có thể xuất viện trong vài ngày tới.
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tự hỏi: Chúa Giêsu có ý nghĩa gì với tôi? Tôi có để cho Chúa đi vào cuộc đời tôi và biến đổi tôi không? Hay đối với tôi, Chúa Giêsu chỉ là một ý tưởng trừu tượng? Khi tìm thấy và gặp gỡ Chúa Giêsu, chúng ta sẽ như Thánh Phaolô, cảm thấy lòng nhiệt thành tuyên xưng và rao giảng về Người cho người khác.
Trong thời gian gần đây, dư luận báo chí Công Giáo đặc biệt quan tâm đến những thay đổi hoặc xác định tại Bộ Loan báo Tin Mừng về nhân sự cũng như về thẩm quyền. Mãi đến ngày 27/1 năm nay (2023), Phòng báo chí Tòa Thánh mới ghi Đức Hồng Y Luis Tagle và Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella là "Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng”.
Sáng thứ Hai 27/3, trong buổi tiếp kiến các chuyên gia công nghệ, các nhà khoa học, luật gia, triết gia và các đại diện Giáo hội tham dự cuộc gặp gỡ thường niên Minerva Dialogues, do Bộ Văn hoá và Giáo dục Toà Thánh tổ chức, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng trong các cuộc thảo luận phải làm sao để phẩm giá nội tại của mỗi người nam và người nữ trở thành tiêu chí chính trong sự đánh giá các công nghệ mới nổi.
Trưa Chúa Nhật 26/03, Đức Thánh Cha cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha có bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay về việc Chúa cho Ladarô sống lại.
Đức ông Marco Sprizzi, Đại biện Sứ thần Tòa Thánh tại Đông Timor khen ngợi chính phủ, vì đã quyết định phê duyệt 15 triệu USD hàng năm cho Giáo hội Công giáo thực hiện các hoạt động giáo dục và xã hội.
Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh khẳng định với các nhà báo hôm Chúa nhật vừa qua tại một nhà thờ ở Roma rằng, cần phải áp dụng ngoại giao thương xót, một ngoại giao kiên nhẫn. Bởi vì sẽ không có ngoại giao nếu không có sự kiên nhẫn.