Giáo xứ Xâm Bồ: 104 em thiếu nhi được Xưng tội và Rước lễ lần đầu

Chủ nhật - 02/07/2023 15:25      Số lượt xem: 694

Ngày 30.6.2023 là ngày hồng phúc của 104 em thiếu nhi thuộc giáo xứ Xâm Bồ giáo hạt Chính Tòa khi được lần đầu tiên trong cuộc đời, các em được rước Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu vào trong tâm hồn.

dk 9155614
Để tiến tới ngày lãnh nhận bí tích Thánh Thể, các em đã trải qua những buổi học giáo lý tại giáo xứ, trong đó đã hoàn thành chương trình Đến bàn Tiệc thánh mà Ban giáo lý đã đề ra. Các em được quý Dì, anh chị giáo lý viên, quý chức dạy bảo những kiến thức cần thiết giúp các em ý thức và yêu mến bí tích Hòa giải và Bí tích Thánh Thể hơn. Đến chiều ngày 29.6.2023, từ lúc 14h00, các em sốt sắng có mặt tại nhà thờ và được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải từ quý cha.
dk 00994
Thánh lễ bắt đầu vào lúc 18h30 ngày 30.6 với sự chủ tế của cha xứ Gioakim Nguyễn Đình Hiệp, cha giảng lễ Giuse Bùi Hữu Duy thư ký Tòa giám mục và cha phó Giám đốc Tiền chủng viện Antôn Lê Hòa Tuy cũng là cha quê hương và đông đảo quý phụ huynh và quý cộng đoàn.
dk 1389
Trong bài giảng lễ, cha Giuse khởi đi từ lời Chúa theo Tin mừng theo thánh Mátthêu về biến cố Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Điều đó cho thấy lòng thương xót của Chúa luôn chăm lo cho cuộc sống của con người. Cùng với đó, cha Giuse nói chuyện với các em thiếu nhi về biến cố Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Qua đó, cha mời gọi thiếu nhi hãy trân trọng, yêu mến Mình và Máu Thánh Chúa, vì chính Chúa sẽ ngự nơi tâm hồn các em. Để xứng đáng đón Chúa ngự vào tâm hồn các em mỗi ngày, cha Giuse mời gọi các em hãy chuẩn bị ‘đền thờ tâm hồn’ các em thật xứng đáng qua đời sống đạo đức, vâng lời ông bà cha mẹ, chăm ngoan… Đó là sự chuẩn bị cần thiết nhất và để hoàn thành tốt điều đó cũng rất cần cha mẹ các em đồng hành, quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các em.
dk 1427

Sau bài giảng lễ, phần phụng vụ Thánh Thể diễn tiến như thường lệ
dk 1462
Hôm nay trong phần Hiệp lễ, các em cung kính tiến lên bàn thánh. Các em lần lượt cung kính lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu từ cha xứ Gioakim. Đây chắc chắn là điều vô cùng đặc biệt và sẽ ghi dấu ấn sâu đậm nơi tâm hồn mỗi em khi lần đầu được rước Chúa vào lòng.
dk 1637
Sau phần Hiệp lễ, một em đại diện cho các em thiếu nhi bày tỏ tâm tình cảm ơn Cha xứ Gioakim, quý cha đồng tế, quý Dì, quý cha mẹ và cộng đoàn đã luôn quan tâm, dạy bảo và đặc biệt cầu nguyện cho các em nhân ngày hồng phúc này.
dk 1649
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha xứ Gioakim một lần nữa chúc mừng các em thiếu nhi của giáo xứ. Cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục hiệp ý cầu nguyện cho các em để mỗi ngày biết yêu mến, trân trọng các Bí tích mà các em đã lãnh nhận. Nhờ đó, các em sẽ được lớn khôn trong ơn nghĩa của Chúa mỗi ngày. Cha cũng cảm ơn tới mọi người đã chung sức đồng lòng với cha để lo tổ chức Thánh lễ cho các em thiếu nhi của giáo xứ được diễn ra trang nghiêm và sốt sắng.
dk 1667

Thánh lễ kết thúc, các em và quý phụ huynh cùng quý cha chụp chung những bức hình ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày mừng lễ tại tiền sảnh nhà thờ.

BTT Gx Xâm Bồ
Hình ảnh: Trung Thông & BTT xứ Đoàn Đức Mẹ lên Trời
Một số hình ảnh khác
dk
 
 dk 5
 
dk 2
dk 00706
dk 00807
dk 00814
dk 00898


dk 00827
dk 00988
dk 01001
dk 01096
dk 1365
dk 1356
dk 1361
OK 01117

dk 1377
dk 1417
dk 1427
dk 1444
dk 1439
dk 01353
dk 1478
dk 01600
dk 01697



 
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 253
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 245
 
  •   Hôm nay 19,530
  •   Tháng hiện tại 1,263,539
  •   Tổng lượt truy cập 81,196,439