Một số hình ảnh về Đức Cha Cố Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương

Thứ sáu - 08/03/2024 21:03      Số lượt xem: 1428

Nhân ngày giỗ lần thứ 25 của Đức Cha Cố Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương (10/3-1999-2024), nguyên là Giám mục Giáo Phận Hải Phòng (1979-1999), Ban truyền thông xin gửi tới gia đình Giáo phận đôi dòng tiểu sử và một số hình ảnh về Vị Mục tử kính yêu của Giáo phận.

1 (29)
ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ
ĐỨC CHA CỐ GIUSE MARIA NGUYỄN TÙNG CƯƠNG
GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
(1979 – 1999)

Tác giả: Linh mục Đaminh Nguyễn Thanh Thảo
Trích trong tác phẩm: Lịch sử địa phận Đông Đàng Ngoài hay Giáo Phận Hải Phòng, trang 320-323)

Đức Cha sinh ngày 04 -10-1919 tại Bút Đông, tỉnh Hà Nam Ninh, thuộc địa phận Hà Nội. Ngài đồng hương với Đức cố Hồng Y cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực và Giuse Nguyễn Tích Đức, ngài còn là anh em con bá con dì với Đức Hồng Y Căn và là anh cả trong 5 anh chị em.

Năm lên 11 tuổi Ngài xin đi tu. Từ năm 1933 đến năm 1939, ngài được nhập tiểu chủng viện Hoàng Nguyên, sau đi giúp xứ Mai Thượng.

Năm 1940-1942, Ngài học triết tại chủng viện Xuân Bích, rồi cũng ra giúp xứ và thử theo thông lệ Địa phận. Năm 1944-1948, ngài lại trở về học thần học.
Đức Cha được thụ phong Linh mục ngày 3-12-1949 và được cử làm phó xứ Hàm Long, nội thành Hà Nội.

Năm 1952-1954, Cha làm Chánh xứ và kiêm quản hạt Vĩnh Trị.

Năm 1954, Đức Cha Trịnh Như Khuê trao cho Cha làm Quản lý nhà chung Hà Nội và coi xứ Kẻ Sét.

Đến năm 1979, tức 2 năm sau khi Đức Cha Phêrô Maria Khuất Văn Tạo qua đời, Tòa Thánh đã bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Tùng Cương làm Giám mục Địa phận Hải Phòng.

Ngài được tấn phong Giám mục ngày 18-2-1979 tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội, và về nhận Địa phận ngày 24-02. Khi Đức Cha Giuse Nguyễn Tùng Cương làm Giám mục, Địa phận Phòng chỉ có 7 Linh mục làm việc coi 54,000 giáo dân. Các thầy giảng và các dì phước không còn một người.

Đức Cha phải lo lắng dấn thân đi thăm viếng các Giáo xứ bỏ trống không ai coi sóc, dạy giáo lý và ban Bí tích Thêm sức cho con chiên trong cả Địa phận và khuyến khích các Cha còn lại hy sinh trông coi các xứ.

Nhất là vấn đề thiếu Linh mục, Đức Cha mới về Địa phận được vài tháng thì ngày 8.4.1979, Cha J.B. Nguyễn Duy Nhật qua đời. Sau đó, hai Cha Phanxicô Nguyễn Trường Triều và Giuse Nguyễn Đức Thịnh dịnh cư bên Hoa Kỳ. Địa phận chỉ còn 4 Linh mục: Cha Laurensô Phạm Hân Quynh, Cha Phêrô Đoàn Văn Kiểm, Cha Antôn Nguyễn Văn Uy và Cha Giuse Nguyễn Văn Dương. Đây là thời kỳ bi đát nhất về nhân sự của Địa phận. Đã thiếu Linh mục, Đại chủng viện Hà Nội lại chưa mở, nên Đức Cha lo đào tạo và truyền chức chui cho một số Linh mục như sẽ nói ở phần sau.

Năm 1980, khi Hội đồng Giám mục Toàn quốc Việt Nam được thành lập và nhóm đại hội tại Hà Nội, Đức Cha được cử làm Tổng Thư ký Hội đồng suốt 5 năm 1980-1985.

Ba lần, Đức Cha đi nước ngoài: 1980, 1985 và 1990. Trong đó, 2 lần đi viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và một lần đi dự Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới. Nhờ những dịp này, Đức Cha đi thăm các nước và quyên tiền về tái thiết các xứ trong Địa phận.

Công việc mục vụ của Đức Cha thật là bề bộn, lo kiến thiết và phát triển Địa phận. Trong triều đại Giám mục, Ngài đã đào tạo được trên 20 Linh mục, nhưng ước nguyện cuối cùng của ngài là tìm người làm Giám mục kế vị, chưa thực hiện được.

Về cuối đời, Ngài phải chịu nhiều bệnh tật, nhất là chứng đau tim và tiểu đường. Đức Cha đã qua đời hồi 2 giờ 55 phút, chiều ngày 10-3-1999 tại Tòa Giám mục Hải Phòng, hưởng thọ 80 tuổi và 20 năm làm Giám mục Hải Phòng.

Thánh lễ an táng được cử hành trọng thể hồi 9 giờ sáng 15-3-1999 tại nhà thờ Chính toà Hải Phòng, do Đức Hồng Y Pha cô Phạm Đình Tụng chủ sự, đồng tế với 2 tổng giám mục, 13 giám mục và độ 100 Linh mục, với đầy đủ tu sĩ nam nữ và hàng vạn giáo dân tham dự. Đức Cha được an táng trong nhà thờ Chính toà Hải Phòng.

Tại hải ngoại, các anh chị em gốc Hải Phòng tại California, tại Canada và nhiều nơi khác đã tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha.

Tổng hợp: BTT GP
Hình ảnh
1 (81)
1 (73)
1 (34)
1 (33)
1 (21)
1 (28)
1 (57)
1 (26)
1 (80)
1 (65)
1 (30)
1 (74)
1 (69)
1 (23)
1 (86)
1 (20)
1 (9)
1 (12)
1 (14)
1 (4)


1 (3)
1 (9)
1 (1)

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 210
  •   Máy chủ tìm kiếm 10
  •   Khách viếng thăm 200
 
  •   Hôm nay 14,913
  •   Tháng hiện tại 1,203,170
  •   Tổng lượt truy cập 81,136,070