Giáo xứ An Hải: Đức Giám mục Giáo phận thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức

Thứ hai - 22/01/2024 15:16      Số lượt xem: 646

Chúa Nhật III Thường Niên, ngày 21/01/2024 vừa qua chính là một ngày hồng phúc đối với cộng đoàn đức tin giáo xứ An Hải, khi Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Bề trên Giáo phận đã đến thăm mục vụ và hiệp dâng Thánh lễ ban bí tích Thêm sức cho 50 ứng viên tại ngôi thánh đường của giáo xứ.

DHS03414
Để chuẩn bị cho ngày hồng phúc, các ứng viên đã có khoảng thời gian dài học hỏi giáo lý cách chu đáo, cùng với các bậc phụ huynh chuẩn bị tâm hồn qua ngày tĩnh tâm, xét mình và xưng tội. Vào đúng ngày mừng lễ, từ sớm, đông đảo cộng đoàn đã hiện diện trong niềm hân hoan mừng. Đức Cha tiến vào khuôn viên nhà thờ trong những tràng vỗ tay nồng nhiệt, những nụ cười tươi đón mừng, những dấu chỉ đó chính là biểu hiện cho tình hiệp thông giữa đoàn chiên với vị chủ chăn tối cao giáo phận.
 DHS03438
Đúng 9h30, đoàn đồng tế tiến vào ngôi thánh đường hiệp dâng Thánh lễ ban bí tích Thêm sức cho các em thiếu nhi. Thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn chủ sự, đồng tế với ngài có sự hiện diện của quý cha liên hệ. Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn bày tỏ niềm vui trước sự kiện trọng đại của giáo xứ, với 40 em thiếu nhi và 10 người trưởng thành được lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm Sức sau gần 5 năm bị ngắt quãng do đại dịch Covid. Ngài cũng mời gọi mỗi người hãy luôn bám chắc vào Chúa, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần hướng dẫn để trở nên những Kitô Hữu trưởng thành.
DHS03492
Trong bài giảng của Chúa Nhật Lời Chúa, Đức Cha đã gợi nhớ về tâm quan trọng lời Chúa trong đời sống đức tin của Giáo Hội. Mỗi người sẽ trở nên một với chính Chúa khi để lời Ngài ngự trị trong tâm hồn mình và biến đổi cuộc đời mình. Hướng về các ứng viên sắp sửa chịu Bí tích Thêm sức, Đức Cha cầu mong và nguyện chúc “Khi chúng con đón nhận Chúa Thánh Thần, chúng con hãy sống theo lời Ngài và trở thành những người làm chứng cho Chúa ngay trong đời sống thường ngày. Cha mong ước các con sẽ mang đời sống Đức tin thực thi giữa lòng Hội Thánh và sống hạnh phúc trong tình nghĩa của con cái Chúa.”
DHS03535
Nghi thức ban bí tích Thêm Sức được cử hành sau bài giảng. Cùng với cộng đoàn, các ứng viên đã lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi chịu phép Rửa Tội. Kế đó, các ứng viên được Đức Cha Vinh Sơn đặt tay xức dầu ghi ấn tín bí tích Thêm Sức qua lời ban “Hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần”
DHS03541
Trước khi Thánh lễ khép lại, cha quản nhiệm Gioan Baotixita đại diện cho cộng đoàn giáo xứ và 50 ứng viên được lãnh nhận bí tích Thêm sức nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha, quý cha, cũng như tất cả những người đã âm thầm cầu nguyện, chuẩn bị cho Thánh lễ sốt sắng. Đồng thời, Ngài mời gọi các em thiếu nhi cùng những người lớn được lãnh nhận bí tích luôn sống trong ơn nghĩa với Thiên Chúa, trở thành người tín hữu sống chứng nhân giữa đời, và chuyên chăm học giáo lý để thêm hiểu biết và yêu mến Chúa và Giáo Hội hơn.
DHS03552
Nguyện ước qua bí tích trọng thể này, mỗi thành phần tham dự, cách riêng là những người lãnh nhận bí tích Thêm Sức hôm nay sẽ càng thêm trưởng thành trong đời sống Đức tin để thực thi lời Chúa qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần.
DHS03719
Bài viết: Maria Trần Phương
Hình ảnh: Lê Định
Một số hình ảnh
DHS03423DHS03428DHS03443
DHS03449DHS03457DHS03465DHS03480DHS03482DHS03494DHS03506DHS03511DHS03522DHS03536DHS03547DHS03574DHS03636DHS03638DHS03648DHS03656DHS03660DHS03677DHS03690DHS03693DHS03704DHS03709DHS03716DHS03719

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 320
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 315
 
  •   Hôm nay 57,770
  •   Tháng hiện tại 1,188,132
  •   Tổng lượt truy cập 81,121,032