Gx. Đầu Lâm: Lễ khánh thành nhà mục vụ và các công trình tượng đài

Thứ năm - 23/05/2019 22:56      Số lượt xem: 5293

Chỉ sau một thời gian ngắn, với tinh thần “nhiệt thành lo việc nhà Chúa” của người dân Đầu Lâm cùng với lòng quảng đại của quý ân nhân, nhà mục vụ và các công trình tượng đài đã được hoàn tất. Nghi thức làm phép và thánh lễ tạ ơn do Đức Giám quản Tông Toà Giáo phận chủ sự, vào hồi 9h00 ngày 23/5/2019 trong bầu khí linh thiêng và vui tươi.

IMG 6868
 
Nhà mục vụ và hai công trình tượng đài: Tượng Gia đình Thánh Gia và Thánh Tôma quan thầy không chỉ làm cho khuôn viên Đầu Lâm khang trang, mà còn tạo nên một diện mạo mới cho giáo xứ trẻ trung và tràn đầy sức sống này. 

Chứng kiến những đổi thay ấy, Đức Tổng Giuse đã dí dỏm sánh ví giáo xứ miền quê này là “thành phố Đầu Lâm”. Thật vậy, với đà phát triển của xã hội, nhà cửa và phong cảnh nơi đây không ngừng đổi mới. Cùng với đà tiến đó, đức tin của cộng đoàn cũng thăng tiến mỗi ngày. Biểu hiện của sự đổi mới ấy, theo Đức cha Giuse, đó chính là những công trình vật chất vừa được xây cất. 

Tiếp nối ý tưởng ấy, trong bài giảng, Đức Tổng Giuse đã nói đến những biểu tượng của Chúa Phục sinh. Người ta không thể nhận ra Chúa Phục sinh đang hiện diện giữa cuộc đời này, nhưng chính sự trường tồn và phát triển của Giáo hội giữa muôn vàn phong ba bão táp biển đời trần gian đã minh chứng Chúa có đó và đang hoạt động giữa lòng nhân thế,  cách riêng trong Hội Thánh mà Người thiết lập. 

Các công trình đức tin như nhà mục vụ hay các công trình tượng đài, theo Đức cha chủ tế, diễn tả đức tin sống động của các tín hữu, đồng thời cũng là biểu tượng cho thấy Chúa phục sinh đang hiện diện và không ngừng hoạt nơi cộng đoàn này. 

Tuy nhiên, theo Đức Giám quản Tông toà, biểu tượng sống động và dấu hiệu hiển nhiên nhất chính là đời sống Kitô hữu. Đây là những công trình thiêng liêng, công trình bằng xương bằng thịt làm chứng về Chúa Phục sinh. Quả thế, khi thấy đời sống tốt lành, nhân ái, thánh thiện của  người Công giáo, như những vì sao sáng giữa bầu trời tăm tối bởi tội lỗi và hận thù, người lương dân sẽ không chỉ thấy Chúa phục sinh, mà còn được gặp gỡ Chúa và hưởng ơn cứu độ của Ngài. 

Trong ý hướng ấy, Đức cha mời gọi cộng đoàn, cách riêng là các tín hữu Đầu Lâm hãy trở nên chứng nhân sống động của Chúa phục sinh bằng đời sống mới nên giống Chúa mỗi ngài. Hướng về tương lai của Đầu Lâm, người cha chung cũng đặt kỳ vọng cho sự phát triền trong tương lai, không chỉ là các công trình vật chất, mà còn là công trình đức tín, đó chính là tâm hồn của con người. 

Cùng với lời cám ơn của vị đại diện giáo xứ dành cho vị mục tử giáo phận, cha quản nhiệm Tôma Đỗ Đức Lượng, quý cha và quý khách, Đức Tổng Giuse cũng trân trọng trao tấm bằng tri ân cho quý ân nhân có những đóng góp đặc biệt cho Nhà Chúa qua những công trình vừa được xây cất. 

Chặng đường lên giáo xứ của Đầu Lâm chưa phải là dài (2012), nhưng con đường phát triển thì đã vươn rất xa. Có thể nói, đây là điểm sáng trong số các giáo họ được nâng lên giáo xứ vào thời Đức Tổng Giuse coi sóc giáo phận. Những gì đang diễn ra cũng hứa hẹn cho giáo xứ này một tương lai sáng tươi. 
 
Bài: BTT GP - Ảnh: Trần Luân
ZZAC6807
ZZAC6803
ZZAC6813
ZZAC6823
ZZAC6653
ZZAC6670
IMG 7030

IMG 6837
IMG 6845
IMG 6847

IMG 6856
IMG 6868
IMG 6883
IMG 6893
IMG 6913

IMG 6925
ZZAC6966
IMG 6989
IMG 6990ZZAC7000

IMG 6961
IMG 7007
IMG 7019
ZZAC7013

ZZAC7035
ZZAC7032
ZZAC7127

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 111
  •   Thành viên online 1
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 98
 
  •   Hôm nay 13,101
  •   Tháng hiện tại 687,332
  •   Tổng lượt truy cập 79,436,016