Cùng hiệp dâng thánh lễ với 160 em thiếu nhi, giáo xứ hân hoan chào đón sự hiện diện đầy yêu thương của cha tuyên úy Phêrô Vũ Văn Thìn, quý tu sĩ, giáo lý viên, huynh trưởng, các bậc phụ huynh cùng cộng đoàn tham dự.
Đúng 15h30, các bạn thiếu nhi cử hành nghi lễ chào cờ và lắng nghe cha tuyên úy Phêrô chia sẻ về cuộc đời thánh Têrêsa Calcutta bổn mạng của xứ đoàn. Trước khi bước vào Thánh lễ, quý cha cùng cộng đoàn long trọng cung nghinh tượng ảnh thánh Têrêsa Calcutta quanh khuôn viên nhà thờ.
Mở đầu thánh lễ, cha xứ chúc mừng ngày bổn mạng của xứ đoàn TNTT Têrêsa Calcutta và mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho các em trong năm học mới thêm vững mạnh, nhiều ơn khôn ngoan, trí thông minh; đồng thời động viên các em thiếu nhi cố gắng chăm ngoan học giỏi theo gương mẫu của Chúa Giêsu .
Trong bài giảng lễ, cha tuyên úy Phêrô giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của phong trào TNTT trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Cha tuyên úy nhấn mạnh đến mục đích thành lập xứ đoàn TNTT Têrêsa Calcutta: “Đào tạo thanh thiếu nhi về hai phương diện tự nhiên và siêu nhiên để họ trở thành những con người kiện toàn và Kitô hữu hoàn hảo”.
Phần cuối bài giảng, cha nhắc nhớ các em thiếu nhi hãy luôn yêu mến Chúa, làm việc bác ái như Mẹ Têrêsa, siêng năng cầu nguyện và kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày. Cách riêng, hôm nay cũng là ngày các em được nâng ngành thiếu nhi, mỗi màu khăn các em mang trên vai thể hiện tinh thần và sứ mạng mới mà các em phải chu toàn. Cha tuyên úy cầu chúc các thiếu nhi luôn được nung nấu trong tình yêu Chúa Thánh Thể, sẽ trở nên người Kitô hữu hoàn hảo, sẵn sàng đi làm tông đồ cách tích cực bằng các hoạt động yêu thương, cởi mở và cộng tác với mọi người vì lợi ích cộng đồng.
Sau bài giảng là nghi thức làm phép, trao khăn và nâng ngành cho thiếu nhi trong xứ đoàn. Những chiếc khăn quàng này là dấu chỉ khẳng định các em thuộc đoàn thiếu nhi Thánh Thể. Nó cũng nhắc nhớ các em phải luôn sống hiền lành và khiêm nhường noi gương Chúa Giêsu Thánh Thể từng ngày.
Ước mong trong năm học mới này, với ơn Chúa giúp và nỗ lực của bản thân, các em biết trau dồi kiến thức để trở nên những người con ngoan của gia đình, những Kitô hữu trưởng thành trong Giáo hội.
BTT Gx. Lãm Hà