Quý Thầy giúp xứ tĩnh tâm tháng 11

Thứ ba - 21/11/2023 23:33      Số lượt xem: 888

Hai ngày 20-21 tháng 11 vừa qua, mười một thầy Chủng sinh thuộc hai lớp tập vụ và mãn trường đã trở về Tòa Giám mục để tham dự ngày tĩnh huấn hàng tháng trong niềm vui của sự gặp gỡ như tâm tình của thánh vịnh 133: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay. Anh em được sống vui vầy bên nhau”

z4903033474292 09ed61983fec54aaf878639ebb873bb6

Chương trình tĩnh tâm được bắt đầu lúc 9h30 sáng ngày 20/11 với giờ chia sẻ của Đức Cha Vinh Sơn.
z4903041212800 bbf8777521ded14122f5746d7bcefdd7
Nhân ngày 20/11, quý Thầy cũng dành lời chúc mừng tới Đức Cha Giáo phận.
z4903041184442 78894a4c477e275158cf51ee12c84d3c
Với tâm tình của vị cha chung giáo phận, Đức Cha giúp quý thầy phân biệt rõ hai phạm trù: chức linh mục và năng quyền linh mục. Từ đó, Đức Cha nhấn mạnh mối dây hiệp thông giữa giám mục với linh mục và giữa các linh mục với nhau là vô cùng cần thiết. Cuối giờ chia sẻ, Đức Cha dành thời gian để lắng nghe và chia sẻ những khó khăn, thách thức của các thầy trong thời gian giúp xứ vừa qua. Sau giờ chia sẻ của Đức Cha, quý thầy có thời gian để cầu nguyện, xét mình và lãnh nhận bí tích hòa giải.
z4903044754161 1b24cc8e162e9d5da4c5a28e28c1cc03
Sau giờ lần hạt chung buổi chiều, quý thầy bước vào đề tài chia sẻ thứ hai với sự hướng dẫn của Cha Tổng Đại Diện Phêrô. Khởi đi từ giáo huấn của Giáo Hội, Cha Tổng Phê-rô lần lượt giúp anh em hiểu rõ khái niệm đức tin, vai trò của đức tin trong đời sống, cách riêng với mỗi người Kitô hữu. Trước lời mời gọi thúc đẩy sự tham gia của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, thiết tưởng, đức tin đóng vai trò như nền tảng, cốt lõi của sự tham gia.
z4903033436330 252dbc27b27321c14bec9c2cff1b4f79
Ban tối, quý thầy dành thời gian để cùng nhau nguyện ngẫm trong giờ Chầu Thánh Thể và đọc sách thiêng liêng.
z4903033459228 5e271d4eb1dbf0684e5d42dbabc3e434
Thánh lễ tạ ơn, kết thúc ngày tĩnh tâm được Cha quản lý tòa giám mục Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện cử hành vào sáng hôm sau. Cùng đồng tế với Ngài và chia sẻ trong thánh lễ là Cha phó Quản lý Phêrô Hoàng Đình Kỳ.
z4903033463835 6ad1adee4cc8707cf78e6b57bfa47b53
Chương trình tĩnh tâm khép lại với biết bao bài học bổ ích cùng niềm vui vì được gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau.
z4903032752381 d77f3f52de1a156b49530150c43a9418

Cũng trong hai ngày 20-21, tại Tòa Giám mục, quý Cha quản xứ, bà con đồng bào tại một số giáo xứ thuộc Giáo Phận Ban Mê Thuột, Phú Cường tới thăm Đức Cha. Sau buổi nói chuyện thân tình, mọi người được cha Phêrô Nguyễn Văn Thành dẫn đi thăm một số điểm trong Giáo phận. Mọi người cùng dùng bữa và nghỉ ngơi tại Tòa Giám mục. Sau hai ngày, đoàn tiếp tục chuyến hành hương tới các điểm đã được cha đồng hành sắp xếp.
z4903032759290 7e3ce632de0e3c0636a574af8d7a93b8
 Văn Cương
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 176
  •   Máy chủ tìm kiếm 11
  •   Khách viếng thăm 165
 
  •   Hôm nay 31,819
  •   Tháng hiện tại 1,220,076
  •   Tổng lượt truy cập 81,152,976