Giáo xứ Xâm Bồ Chầu Mình Thánh thay Giáo phận

Thứ hai - 25/03/2019 06:40      Số lượt xem: 2481

Chúa Nhật thứ II mùa Chay, ngày 17 tháng 3 năm 2019, giáo xứ Xâm Bồ thuộc giáo hạt Chính Tòa được vinh dự chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo phận.


Thánh lễ khai mạc được cha xứ Giuse Phạm Cao Đỉnh cử hành vào hồi 6h00. Tiếp theo là các giờ chầu luôn phiên theo sự phân công của Ban chánh trương dành cho các gia đình, các hội đoàn, các giới trong và ngoài giáo xứ. Các giờ chầu này không chỉ được tổ chức cách quy mô và có nhiều người tham dự, mà còn chứa đựng tâm tình đạo đức hợp với tinh thần sám hối của mùa Chay Thánh và đường hướng mục vụ trong năm đồng hành với các gia đình khó khăn.

Theo lịch phụng vụ của giáo xứ, vào các buổi chiều Chúa Nhật, các em thiếu nhi Thánh Thể học hỏi giáo lý. Nhưng hôm nay các em được thay thế giờ học bằng một giờ chầu Mình Thánh trọng thể trang nghiêm và sốt sắng. 

Ngay sau giờ chầu của Thiếu Nhi Thánh Thể,  vào 17h00, là Thánh lễ đồng tế bế mạc do cha Antôn Nguyễn Văn Uy, hạt trưởng chủ tế, với  sự hiệp thông của một số cha trong hạt Chính Tòa. Trong bài chia sẻ, gợi hứng từ các bài đọc trong Thánh lễ, nhất là bài Tin Mừng Chúa biến hình trên núi, Cha Giuse Nguyễn Văn Vang mời gọi cộng đoàn hãy đến “gặp gỡ Chúa Giêsu” để được “biến đổi đời mình” trở nên tốt hơn. Với ý hướng ấy, ngài mời gọi mỗi người dân Xâm Bồ hãy sống tinh thần mùa chay thánh qua việc sửa đổi đời sống, hầu có một đời sống mới tươi sáng hơn, đồng thời xứng đáng với truyền thống đạo đức tốt đẹp của các bậc tiền nhân để lại, xứng đáng là “con ngươi của Giáo phận” mà Đức cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương ban tặng.

Sau thánh lễ cha xứ Giuse đã chủ sự cuộc cung nghinh Thánh Thể xung quanh khuôn viên nhà thờ. Quý cha, quý thầy, quý sơ cùng đông đảo các em thiếu nhi Thánh Thể và bà con giáo dân cùng tham dự. Cuộc cung nghinh Thánh Thể rất long trọng, trang nghiêm và sốt sáng.

Ngày chầu lượt khép lại với Phép lành Thánh Thể cùng với bài ca Tán Tụng Hồng Ân của ca đoàn tổng hợp như một lời cảm tạ Chúa, tri ân Giáo phận, quý cha, quý tu sỹ và ban tổ chức đã góp phần làm nên ngày chầu lượt thắm đượm tình Chúa, tình người. 

Ngày chầu lượt năm nay thực sự là một ngày hồng phúc đối với giáo xứ. Hy vọng sau những giờ gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể, những người tham dự sẽ được thắp sáng niềm tin, thêm nghị lực, thêm can đảm để dấn thân theo Chúa trên con đường thập giá, hầu cùng được hưởng vinh quang Phục Sinh với Người.
Ban truyền thông Xâm Bồ
IMG 9713
IMG 9712
IMG 9711
IMG 9708
IMG 9722
IMG 9767
IMG 9766
IMG 9772
IMG 9787
IMG 9789
IMG 9792
IMG 9803
IMG 9815
IMG 9816
IMG 9820
IMG 9816
IMG 9837
IMG 9838
IMG 9842

IMG 9852
IMG 9853

IMG 9864
IMG 9695

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 200
  •   Máy chủ tìm kiếm 16
  •   Khách viếng thăm 184
 
  •   Hôm nay 4,433
  •   Tháng hiện tại 1,192,690
  •   Tổng lượt truy cập 81,125,590