Đức Cha Giáo phận thăm họ Đống Vậy thuộc giáo xứ Phần Lâm

Thứ hai - 08/07/2024 12:45      Số lượt xem: 548

Vào 18h30 ngày 06/7/2024, Đức Cha Giáo phận tới thăm bà con giáo dân giáo họ Đống Vậy thuộc giáo xứ Phần Lâm (Giáo hạ Kẻ Sặt) do cha xứ Gioan Baotixita Bùi Quang Sáng đang coi sóc.

DSC00051
Được tin Đức Cha tới thăm những ngày gần đây, bà con giáo dân, giới trẻ và thiếu nhi đã rất hân hoan và có hạng mục chuẩn bị để chào đón Đức Cha. Khi tới nơi, cha xứ Gioan Baotixita và cộng đoàn đã chờ sẵn đón Đức Cha, quý cha từ cổng nhà thờ, mọi người cùng ngài tiến vào trong ngôi thánh đường.
DSC00047
z5612907304587 1cc6dba1bcecd3b27b32eabcee081acf
Sau giờ cầu nguyện ít phút, Đức Cha dành thời gian chi sẻ với cộng đoàn hiện diện. Ngài bày tỏ niềm vui mừng khi được thấy đông đảo bà con giáo dân cùng quy tụ trong nhà thờ giáo họ. Được biết giáo họ Đống Vậy có khoảng 240 nhân danh tuy ít ỏi, Đức Cha mong muốn mỗi người cùng cố gắng trở thành những  ‘hạt giống Tin mừng’ loan báo cho nhiều anh chị em xung quanh chưa nhận biết Chúa. Đức Cha căn dặn cộng đoàn mỗi người không chỉ chú ý đến những kiến thức văn hóa xã hội nhưng cần nâng cao kiến thức Giáo lý, Kinh Thánh. Hai yếu tố này sẽ như ‘đôi cánh’ giúp bay lên trời cao, lên tới Thiên Chúa mà đã có lần Đức Cố Giáo hoàng Bênêđictô thứ XVI đã chia sẻ.  
z5612907277419 2be304f385254eed06d10fea67e84053
Khi chia sẻ với cộng đoàn xong, Đức Cha cùng cha xứ và quý chức thăm tổng thể khuôn viên giáo họ. Cha xứ đã chia sẻ với Đức Cha những dự tính trong tương lai để phát triển giáo họ.
DSC00043
DSC00045
Thánh lễ Chúa nhật XIV mùa Thường niên bắt đầu lúc 19h00, cùng đồng tế với Đức Cha có cha xứ, cha Thư ký Tòa Giám mục Giuse Bùi Hữu Duy, cha Phó Ban Truyền thông Phêrô Hoàng Đình Kỳ và đông đảo cộng đoàn hiện diện trong giáo xứ.
DSC00149
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha mời gọi mỗi người hãy trở nên ngôn sứ của Chúa luôn biết loan truyền lời Chúa cho mọi người. Để làm được như vậy, Đức Cha mong mọi người tiếp tục vững tin vào Chúa, chỉ khi có đức tin thì mới có thể trở nên chứng nhân và giới thiệu Chúa cho người khác được.
DSC00180
Trong bài giảng khởi đi từ hình ảnh Đức Giêsu trở về quê hương bị bà con, những người dân làng không đón tiếp nghi ngờ về những khả năng mà Đức Giêsu được lãnh nhận từ Thiên Chúa, Đức Cha giúp cộng đã hướng dẫn cộng đoàn đừng đóng khung suy nghĩ về một ai đó trước kia dẫu rằng họ có những lịch sử chưa hoàn thiện nhưng biết đón nhận những thành quả tốt đẹp mà họ mang lại. Qua đó, mỗi người cần biết rằng Thiên Chúa sẽ ban ơn cho những ai luôn vững vàng tin tưởng nơi Ngài. Như vậy, mỗi người Kitô hữu cần sống tinh thần yêu thương quảng đại đón nhận lẫn nhau. Điều này sẽ là ánh sáng, là dấu chứng để con cái Chúa làm sáng danh Chúa mỗi ngày.
DSC09911
Sau bài giảng, Thánh lễ diễn tiến như thường lệ.
DSC09934
DSC00226
Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông trùm đại diện giáo họ dành lời cảm ơn Đức Cha, quý cha và cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện trong Thánh lễ. Bày tỏ niềm vui mừng khi gặp Đức Cha, giáo họ cũng dành lẵng hoa tươi thắm dâng tặng Đức Cha. Sau đó, cộng đoàn cùng ở lại khuôn viên giáo họ dùng bữa cơm tối thân mật.
DSC09752

Được biết, giáo họ Đống Viện thuộc Thôn Trại Giáo, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Theo sử sách ghi lại: Cách đây 150 năm có một Cha Cố dẫn theo 13 người, thuộc 4 hộ gia đình của 2 giáo xứ Bình Lục và Vĩnh Trụ, thuộc tỉnh Hà Nam di cư ra Giáo xứ Kẻ Sặt làm ăn sinh sống. Khi ở Kẻ Sặt được một năm, do không quen với việc buôn bán, nên bà con đã đi khảo sát quanh vùng, và tới đây thấy một khu đất cao (Đống đất cao), có nhiều lau sậy mọc um tùm, nên đã mua khu đất này để “ở vậy”. Vì thế có tên là Đống Vậy, xã Bãi Sậy. Khởi đầu Giáo họ chỉ dựng tạm căn nhà lá 2 gian, để sớm tối mọi người có chỗ đọc kinh cầu nguyện. Trải qua thăng trầm của lịch sử, giáo họ lớn dần cùng với giáo dân nhập cư thêm. Đến năm 1929 được sự giúp đỡ của Giáo xứ Kẻ Sặt, nhà thờ được xây dựng tường gạch và lợp ngói. Đầu năm 1960, nhà thờ được tu sửa và nâng cấp tháp chuông cùng hai hàng cột gỗ lim và mái lợp ngói tây. Năm 1968 một cơn bão lớn làm tốc mái và làm nhà thờ bị hư hại nặng. Sau đó, nhà thờ lại được tu sửa một lần nữa. Năm 2003 được sự đồng ý của Đức cha Giáo phận, Cha quản nhiệm Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, cùng với sự đồng lòng của toàn thể Họ giáo và sự giúp đỡ của quý ân nhân. Nhà thờ mới được xây dựng kéo dài 7 năm. Ngày 17/11/2010 Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên về dâng Thánh Lễ Tạ ơn, Cắt băng khánh thành nhà thờ. Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020, tại nhà thờ giáo xứ Phần Lâm, cộng đoàn đức tin nơi đây hân hoan chào đón quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý khách về hiệp thông tham dự Thánh lễ Tạ ơn chúc mừng cho giáo xứ có cha xứ tiên khởi là cha Gioan Baotixita Bùi Quang Sáng. Sau khi nhận giáo xứ, cha đã tích cực tu sửa hòa thiện nhiều hạng mục trong giáo xứ và đặc biệt chăm sóc mục vụ cho các thành viên hội đoàn hiện diện. Hiện nay, Giáo họ Đống Vậy có 73 hộ gia đình, số giáo dân 240 nhân danh.
 
BTT Gx Phần Lâm
 Một số hình ảnh
DSC09753

DSC00101
DSC00102
DSC09858

DSC09845
DSC00139
DSC00152
DSC00167
DSC00209
IMG 8535
IMG 8549
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 605
  •   Máy chủ tìm kiếm 76
  •   Khách viếng thăm 529
 
  •   Hôm nay 76,325
  •   Tháng hiện tại 1,712,422
  •   Tổng lượt truy cập 88,563,099