Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 13/3, ĐTC khuyến khích các tín hữu tỉnh thức trong những giây phút quan trọng trong cuộc sống hằng ngày.
Sáng 11/3/2022, trong bài nói chuyện với các thành viên của Toà án Quốc gia thành Vatican nhân dịp khai mạc năm tư pháp thứ 93 của cơ quan này, Đức Thánh Cha nhắc rằng công lý do Chúa Giêsu đề xuất không phải là một tập hợp các quy tắc để áp dụng với chuyên môn kỹ thuật, mà là một đề cương sống. Ngài yêu cầu họ nuôi dưỡng tâm hồn trong cầu nguyện để nhờ đó có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng cách kết hợp tính đúng đắn của luật pháp với lòng thương xót.
Trong bài giảng Thánh lễ kỷ niệm 400 năm lần tuyên thánh tập thể đầu tiên trong lịch sử Giáo hội, trong đó có thánh I-nhã, đấng sáng lập dòng Tên, Đức Thánh Cha
Năm nay, kỷ niệm 9 năm (13/3/2013 -13/3/2022) Đức Thánh Cha Phanxicô được bầu làm Giáo hoàng diễn ra trong một thời điểm đen tối của lịch sử, được đánh dấu bằng cuộc xung đột đang diễn ra ở Ucraina. Nhưng từ ngày 13/3/2013 đến nay, Đức Thánh Cha đã không ngừng làm việc vì hoà bình và hoà giải giữa các dân tộc, mang lại niềm hy vọng Tin Mừng đến tận các vùng ngoại vi trên thế giới.
Từ ngày 10/3/2022, Đài phát thanh Vatican đã tham gia sáng kiến của Liên minh Phát thanh Châu Âu, có tên là “Public Radio Together. Ode to Peace - Stop War in Ukraine”, phát thanh Bản giao hưởng thứ chín của Beethoven.
Chiều ngày 9/3/2022, trả lời các câu hỏi của các nhà báo bên lề một hội nghị ở Roma, Đức Hồng y Ngoại trưởng Tòa Thánh Pietro Parolin đã bày tỏ sự thất vọng trước vụ đánh bom một bệnh viện ở Ucraina. Ngài nói việc đánh bom vào bệnh viện nhi là không thể chấp nhận được. Không có lý do.
Năm nay, kỷ niệm 9 năm (13/3/2013 -13/3/2022) Đức Thánh Cha Phanxicô được bầu làm Giáo hoàng diễn ra trong một thời điểm đen tối của lịch sử, được đánh dấu bằng cuộc xung đột đang diễn ra ở Ucraina. Nhưng từ ngày 13/3/2013 đến nay, Đức Thánh Cha đã không ngừng làm việc vì hoà bình và hoà giải giữa các dân tộc, mang lại niềm hy vọng Tin Mừng đến tận các vùng ngoại vi trên thế giới.
Các ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha được giao phó cho mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của ngài (Bản dịch Việt ngữ: do nhóm Tông Đồ Cầu Nguyện ở Việt Nam)
Dòng Đa Minh (cũng gọi là Dòng Giảng Thuyết) hiện có khoảng 300 thành viên được phong chân phước. 27 vị tử đạo dòng Đa Minh trong cuộc Nội chiến Tây Ban Nha, sẽ được phong chân phước vào ngày 18.6 tới đây tại Nhà thờ chánh toà của Tổng giáo phận Seville, Tây Ban Nha.
Thứ Ba 08/3, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến Hội nghị quốc tế về “Các thánh nữ tiến sĩ Hội thánh và bổn mạng châu Âu”. Ngài khẳng định: “Những lời dạy kịp thời của các vị thánh này luôn mang lại ánh sáng và hy vọng cho thế giới. Nữ tính cần thiết cho Giáo hội và thế giới”.
Trong tinh thần hướng đến Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon 2023, hôm thứ Hai 07/3/2022, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho các bạn trẻ, mời gọi họ chuẩn bị và cộng tác để cuộc gặp gỡ vào tháng 8/2023 là một sự kiện trẻ trung, mới mẻ, sinh động, mạnh mẽ và sáng tạo.
Đức Thánh Cha và giáo triều Roma đã bắt đầu bước vào những ngày tĩnh tâm Mùa Chay từ chiều Chúa nhật 06/3 đến thứ Sáu 11/3. Ý chỉ của Đức Thánh Cha cho lần tĩnh tâm này là “cầu nguyện cho các nhu cầu của Giáo hội và của nhân loại”.
Hôm 03/3, Tầm nhìn Thế giới Bangladesh (WVB) - tổ chức bác ái Kitô toàn cầu vì trẻ em, đã vinh danh và trao giải thưởng cho cha Liton Hubert Gomes, thư ký Uỷ ban Công lý và Hoà bình của Hội đồng Giám mục Bangladesh, vì những nỗ lực bảo vệ và phúc lợi trẻ em.