Đôi nét về 10 vị tân hiển thánh

Đôi nét về 10 vị tân hiển thánh

Vào ngày 15.5. 2022 tới đây, sau hơn 2 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô ​​sẽ chủ sự lễ phong thánh cho 10 vị chân phước, nâng tổng số lên 909 vị được phong thánh trong triều đại giáo hoàng của ngài. Trong số 10 vị tân hiển thánh thì có 5 vị là linh mục, 4 vị là nữ tu, và 1 vị là nam giáo dân, đến từ các quốc gia khác nhau: 5 vị từ Ý, 3 vị từ Pháp, 1 vị từ Ấn Độ và 1 vị từ Hà Lan. Dưới đây là đôi nét phác hoạ về cuộc đời của 10 vị tân hiển thánh của Giáo hội:

Capture

Đức Thánh Cha: Tình Thân hữu đưa đến sự hiệp nhất các Kitô hữu

Trong sứ điệp gửi Đức Thượng phụ Chính thống Copte Tawadros II, nhân Ngày Thân hữu lần thứ 9 giữa các tín hữu Chính thống Copte và các tín hữu Công giáo, Đức Thánh Cha viết: “Tình Thân hữu là cách chắc chắn hơn cả để đạt được sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu”.

Đức Thánh Cha: Hãy đảo ngược dòng chảy mùa đông dân số

Đức Thánh Cha: Hãy đảo ngược dòng chảy mùa đông dân số

Đức Thánh Cha gửi lời chào đến cuộc gặp gỡ về mùa đông dân số do Diễn Đàn các hiệp hội gia đình ở Ý tổ chức trong hai ngày 12 và 13/5/2022. Với chủ đề “Có thể thực hiện”, ngài mời gọi mọi thành phần xã hội cùng nhau làm việc để “đảo ngược dòng chảy mùa đông dân số”.

Hội nghị thượng đỉnh COP 15 của LHQ chống phá rừng được tổ chức tại Abidjan

Hội nghị thượng đỉnh COP 15 của LHQ chống phá rừng được tổ chức tại Abidjan

Bờ Biển Ngà. Các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo chính phủ và đại diện của khu vực tư nhân và xã hội dân sự quy tụ tại Abidjan, Côte d'Ivoire, từ ngày 9 đến ngày 20 tháng 5, cho hội nghị thượng đỉnh COP 15 về nạn phá rừng, nhằm thúc đẩy hành động chống lại sự suy thoái của đất và những hậu quả có hại đối với đa dạng sinh học và quần thể.

Sứ điệp cho Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao tuổi lần II

Sứ điệp cho Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao tuổi lần II

Sáng thứ Ba 10/05, Phòng báo chí Toà Thánh công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao tuổi lần II, sẽ được cử hành vào ngày 24/07/2022.

Giáo hội Hàn Quốc: Mức tăng tín hữu giảm nhưng ơn gọi truyền giáo vẫn tăng

Giáo hội Hàn Quốc: Mức tăng tín hữu giảm nhưng ơn gọi truyền giáo vẫn tăng

Theo số liệu thống kê do Hội đồng Giám mục Hàn Quốc công bố, trong năm 2021, số tín hữu tại quốc gia này tăng không quá 0,2% so với 3% các năm trước đó. Tuy nhiên trong lĩnh vực truyền giáo, Giáo hội vẫn có những đóng góp đáng kể.

Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo cử hành 200 năm thành lập

Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo cử hành 200 năm thành lập

Đối với Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo ngày 03/5/2022 là một ngày quan trọng: kỷ niệm 200 năm Hội ra đời với tư cách là “Hội Truyền bá Đức tin”, và 100 năm Đức Giáo hoàng Piô XI nâng Hội thành Hội Giáo hoàng.

5 suy tư đầy lôi cuốn từ Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng cho Ngày ơn gọi 2022

5 suy tư đầy lôi cuốn từ Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng cho Ngày ơn gọi 2022

Ơn gọi là biến giấc mơ của Thiên Chúa thành hiện thực... Vào ngày 5 tháng 5 năm 2022, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công bố sứ điệp năm nay cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi. Đức Thánh Cha xem “ơn gọi” theo nghĩa rộng chính là tiếng gọi của Chúa dành cho tất cả chúng ta trong cuộc sống. Dưới đây là 5 trích dẫn ngắn để chúng ta suy ngẫm và cầu nguyện.

Capture

Sứ điệp của ĐTC Phanxicô cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2022

Sáng ngày 5/5, Phòng báo chí Toà Thánh đã phổ biến Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2022, được cử hành vào Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh, 8/5 tới đây. Sứ điệp có chủ đề: “Được Kêu gọi để Xây dựng Gia đình Nhân loại.”

Tiếp kiến chung 4/5: Lòng thành tín của tuổi già và danh dự của đức tin

Tiếp kiến chung 4/5: Lòng thành tín của tuổi già và danh dự của đức tin

Sáng thứ Tư 4/5, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung với khoảng 12 ngàn tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô với bài giáo lý tiếp theo về chủ đề tuổi già. Đức Thánh Cha khuyến khích những người cao tuổi đảm nhận sứ mạng rất quan trọng là khôi phục lại danh dự cho đức tin, giúp người trẻ xây dựng một tương lai vững chắc.

Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ lắng nghe, can đảm và phục vụ

Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ lắng nghe, can đảm và phục vụ

Trong video ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng cho tháng Năm vừa được phát hành chiều ngày 3/5, Đức Thánh Cha nói chuyện với những người trẻ và mời họ “nhìn vào cuộc đời của Mẹ Maria để khám phá cách lắng nghe, chiều sâu phân định, lòng can đảm của đức tin và sự tận tâm phục vụ”.

Đức Thánh Cha: Các dược sĩ là cầu nối giữa người dân và hệ thống y tế

Đức Thánh Cha: Các dược sĩ là cầu nối giữa người dân và hệ thống y tế

Trong buổi tiếp 15 thành viên của Liên đoàn Quốc tế các Dược sĩ Công giáo sáng thứ Hai 02/5, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò quan trọng của họ trong xã hội, điều đã được thấy rõ trong đại dịch, và khẳng định “các dược sĩ là cầu nối giữa người dân và hệ thống y tế”.


Các tin khác

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 250
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 242
 
  •   Hôm nay 19,549
  •   Tháng hiện tại 1,263,558
  •   Tổng lượt truy cập 81,196,458