Vào Ngày Thế giới Không Thuốc lá, ĐTC Phanxicô lưu ý rằng sức khỏe là món quà mà Thiên Chúa ban tặng và mời tất cả mọi người hãy dành sự quan tâm và chăm sóc tới sức khoẻ.
Trong bài giảng Thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu học ở trường của Chúa Thánh Thần, đồng hành với Giáo hội và mở lòng ra với thế giới.
Sáng thứ Bảy 4/6 /2022, Đức Thánh Cha đã tiếp Liên minh Federsanità của Ý. Ngài mời gọi họ tiếp tục phục vụ các bệnh nhân và toàn xã hội với sự gần gũi, cách tổng thể và vì công ích. Đặc biệt, ngài kêu gọi không cắt giảm các nguồn lực y tế xã hội.
Ngày 29 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo hoàng Phanxicô công bố danh sách 21 tân hồng y, sẽ được trao mũ hồng y vào ngày 27 tháng 8 năm nay.
Nhận lời mời của các nguyên thủ quốc gia và các giám mục của Cộng hoà Dân chủ Congo và Nam Sudan, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm hai quốc gia này từ 02-07/07/2022 sắp tới.
Vatican. Hôm 31/5, phòng Báo chí Tòa Thánh đã tổ chức một cuộc họp báo để thông báo chi tiết về Đại hội Gia đình thế giới vào tháng tới, sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 22-26/6.
Hôm 30/5/2022, Học viện Công giáo Paris đã thành lập một Viện mới về lịch sử truyền giáo. Nó có mục đích phát triển mạng lưới nghiên cứu ở cấp đại học và đại kết xung quanh sự kiện truyền giáo Kitô giáo. Viện được thành lập do lời đề nghị của các Giám mục Việt Nam.
Sáng thứ Tư, 1/6, trước buổi tiếp chung hằng tuần, Đức Thánh Cha đã có một buổi gặp ngắn với các tham dự viên của Hội nghị “Các đường lối phát triển của Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu”. Ngài khuyến khích những nhà giáo dục trở thành những cầu nối giữa thế hệ già và thế hệ trẻ.
Đức cha Olivier Schmitthaeusler, Giám mục người Pháp của Hội Thừa sai Paris, đã được các nhà lãnh đạo Phật giáo tại Campuchia vinh danh vì những đóng góp quý báu cho xã hội.
Nhân Ngày Thế giới ông bà và Người Cao tuổi lần thứ Hai, Toà Ân giải Tối cao ban ơn toàn xá cho ông bà, người cao tuổi, và tất cả các tín hữu tham dự Thánh Lễ do Đức Thánh Cha chủ sự hoặc những cử hành khác ở khắp nơi trên thế giới với tinh thần sám hối và bác ái
Trong thông điệp gửi tới Ủy ban Di cư Công giáo Quốc tế, ĐTC Phanxicô đánh giá cao hoạt động mục vụ chăm sóc người di cư và người tị nạn như một hình thức thúc đẩy việc tôn trọng nhân quyền và phẩm giá con người phù hợp với học thuyết về xã hội của Giáo hội.
Quốc hội Cộng hòa Trung Phi bãi bỏ án tử hình bằng một đạo luật được thông qua, hiện đạo luật này cần được Tổng thống Faustin Archange Touadéra công bố.
Đức Thánh Cha đã công bố danh sách 21 Tân Hồng Y, trong đó có 16 Hồng Y cử tri và 5 Hồng Y trên 80 tuổi không có quyền tham gia mật nghị hồng y bầu giáo hoàng.