
Thánh lễ do Đức cha Giuse chủ tế, cùng sự hiệp thông của đông đảo linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh và cộng đoàn dân Chúa từ nhiều nơi quy tụ. Ngay từ đầu lễ, Đức cha dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân mọi thành phần dân Chúa đã đồng hành với ngài trong suốt hành trình mục tử. Ngài đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của ngày lễ khi một giáo phận nhỏ bé nhưng đậm chất truyền giáo lại quy tụ được đông đảo thành phần từ nhiều nơi, diễn tả sự hiệp thông sống động của Hội Thánh.
Trọng tâm của Thánh lễ là nghi thức truyền chức Phó tế cho 7 tiến chức. Sau phần giới thiệu, các ứng viên đã công khai bày tỏ lòng vâng phục và sẵn sàng dấn thân phục vụ Hội Thánh. Qua việc đặt tay và lời nguyện truyền chức của Đức Giám mục, các thầy lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần, chính thức trở thành thừa tác viên có chức thánh trong Hội Thánh.
Trong bài giảng, Đức cha Giuse nhấn mạnh ý nghĩa và sứ vụ của chức Phó tế. Các tân chức được mời gọi sống tinh thần phục vụ theo gương Đức Kitô, chu toàn ba nhiệm vụ chính: phục vụ Lời Chúa, phục vụ bàn thờ và phục vụ bác ái. Các thầy sẽ công bố Tin Mừng, dạy giáo lý, cử hành một số bí tích và trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu phục vụ giữa lòng cộng đoàn.
Đức cha cũng nhắn nhủ các tân Phó tế về đời sống độc thân linh mục như một dấu chỉ của tình yêu trọn vẹn dành cho Thiên Chúa và con người. Đồng thời, ngài mời gọi các thầy sống chứng tá bằng đời sống cụ thể, trung thành với ơn gọi và luôn gắn bó với Hội Thánh, nhất là trong bối cảnh truyền giáo còn nhiều khó khăn của giáo phận.
Sau nghi thức truyền chức, các tân Phó tế được trao sách Tin Mừng và dây chéo, chính thức lãnh nhận sứ vụ. Trong phần Phụng vụ Thánh Thể, các thầy lần đầu thi hành tác vụ tại bàn thờ, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên hành trình dâng hiến.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Việc truyền chức 7 tân Phó tế không chỉ là hồng ân cho riêng các thầy, nhưng còn là dấu chỉ hy vọng cho toàn thể Giáo hội địa phương trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Được biết, trong bảy tân chức Phó tế vừa được truyền chức có thầy Phêrô Bùi Văn Khương là người con thuộc giáo xứ Đông Côn, giáo phận Hải Phòng hiện đang phục vụ tại cánh đồng truyền giáo nơi miền địa đầu tổ quốc Lạng Sơn – Cao Bằng.

BBT GP trích lược
Nguồn: BTT Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng
